Chấn động: Rau quả Trung Quốc đầu độc hàng trăm trẻ em Nga

Phan Hồng Hà |

Việc hàng trăm trẻ em ở tỉnh Irkutsk, Nga bị ngộ độc bởi rau quả Trung Quốc đã buộc chính quyền tỉnh này quyết định tiến hành kiểm tra các trang trại của người Trung Quốc tại đây.

Tỉnh trưởng Irkutsk - Sergey Levchenko đồng thời cũng yêu cầu kiểm tra các đơn thư tố cáo mức giá thấp đến không tưởng của rau quả đến từ các doanh nghiệp Trung Quốc tại Irkutsk, khiến cho nông dân địa phương lao đao vì không thể bán được nông sản.

Ông Levchenko cũng "bóng gió" nói đến sự liên quan giữa các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt diễn ra gần đây với rau quả Trung Quốc.

Mùa hè 2016, tỉnh Irkutsk ghi nhận nhiều vụ ngộ độc đường tiêu hóa ở trẻ khiến 40 em bị ngộ độc, 4 trong số đó tử vong.

Trong tháng 9, 10/2016, hàng trăm học sinh của 2 trường ở Osha bị nhiễm trùng đường tiêu hóa phải đi cấp cứu. Riêng trong tháng 10, chính quyền tỉnh Irkutsk đã phải đóng cửa 4 trường mẫu giáo, nơi có tới 68 trẻ phải nhập viện vì nhiễm khuẩn.

Chấn động: Rau quả Trung Quốc đầu độc hàng trăm trẻ em Nga - Ảnh 1.

Nông trại của người Trung Quốc ở Nga.

Phó Giám đốc Viện nghiên cứu nông nghiệp địa phương - Vladimir Kirdin cho biết trong bối cảnh hiện nay, nông dân Nga không thể cạnh tranh được với các chủ nông trại người Trung Quốc đến thuê đất canh tác.

"Người Nga phải trả đủ loại thuế và lệ phí cho nhà nước, do đó phải cộng vào giá thành mới có lãi. Trong khi đó người Trung Quốc đến thuê đất thì không phải gánh chịu các chi phí này.

Họ thuê các đồng hương làm việc, do đó không phải đóng góp vào quỹ lương hưu, quỹ lương như người Nga.

Thêm nữa, do thuê đất thời gian ngắn, nên để "tận thu", họ dùng các chất kích thích, phân bón hóa học. Đến mùa thứ hai, đất đai đã nhiễm hóa chất độc hại. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi trẻ em ở Irkutsk bị ngộ độc bởi rau quả được canh tác kiểu này".

Ngoài ra, văn phòng báo chí của Viện công tố Nga mới đây cho biết Chính quyền vùng Ural đã kiểm tra và phát hiện nông trại Hun Li ở quận Apapaesk tỉnh Sverdlovsk có chủ và nhân công là người Trung Quốc đã sử dụng trái phép các chất kích thích và hóa chất trong canh tác.

Clip nông trại của người Trung Quốc ở Nga.

Họ đã thu giữ 35 tấn bắp cải có dư lượng chất Deltamethrin (có thể phá hủy hệ thần kinh) cao gấp 4,4 lần cho phép. Ngoài ra Cơ quan kiểm định thực vật còn phát hiện tại nông trại này nhiều loại hóa chất độc hại cấm sử dụng ở Nga.

Thông báo của văn phòng công tố Nga cho biết nông trại Hun Li đã "làm tổn hại nghiêm trọng đến đất đai canh tác với diện tích 120 hectar".

Việc cho người Trung Quốc thuê đất canh tác đang làm dấy lên nhiều mối lo ngại ở xứ sở bạch dương.

Năm 2015, Đảng dân chủ tự do Nga đã yêu cầu thủ tướng Medvedev không cho người Trung Quốc thuê 115 nghìn hectar đất ở vùng Zabaikalye, cảnh báo đó sẽ là một "sai lầm địa chính trị to lớn".

Còn chủ tịch đảng này, ông Vladimir Zhirinovsky, tháng 6/2016 trong một bài phát biểu đã nói thẳng: "Người Trung Quốc đang đầu độc đất đai nước Nga".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại