Cây xương rồng gần 30 năm nở hoa khiến cả hàng xóm ùn ùn kéo sang xem

Trình Ca |

Ai mà ngờ được cây xương rồng lại có thể nở được những đóa hoa vừa to vừa đẹp lại vừa rực rỡ đến thế.

Hoa xương rồng trong ấn tượng nhiều người là những bông bé, có màu trắng xinh đẹp. Ấy vậy nhưng nhà facebook H.P lại có một cây xương rồng đặc biệt đến nỗi khiến dân mạng phải hỏi đi hỏi lại: "Đây là xương rồng hay thanh long thế?".

"Cây xương rồng nhà mình trồng gần 30 năm nay rồi. Mỗi mùa hoa nở ong bay đến vây quanh luôn. Hoa của nó chỉ nở vào sáng sớm đến trưa là tàn. Hôm nay là đợt hoa nở mới. Nghe tin đó mình chạy về ngay để chụp lại, nhìn mà lòng ngất ngây", H.P chia sẻ trong một group đông thành viên.

Đi kèm với đó là những tấm hình chụp cây xương rồng cao lớn và có rất nhiều hoa. Những bông hoa màu trắng, nở rất to và đẹp.

Cây xương rồng gần 30 năm nở hoa khiến cả hàng xóm ùn ùn kéo sang xem - Ảnh 1.

Cây xương rồng vĩ đại ghê!

Cây xương rồng gần 30 năm nở hoa khiến cả hàng xóm ùn ùn kéo sang xem - Ảnh 2.

Bông hoa cũng to và đẹp quá!

Cây xương rồng gần 30 năm nở hoa khiến cả hàng xóm ùn ùn kéo sang xem - Ảnh 3.

Rất nhiều hoa trên cây.

Đây là những hình ảnh mà nhiều dân mạng mới được trông thấy lần đầu tiên. Hầu hết đều dành lời xuýt xoa cho cây xương rồng đầy hoa trông rất đặc biệt này.

"Đẹp quá", "Nhìn như bông thanh long vậy", "lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này"... là những bình luận của dân mạng.

Chủ nhân của cây hoa này là Phạm Hằng. Hiện Hằng đang sống và làm việc ở Cẩm Phả, Quảng Ninh.

"Cây này là bố mình trồng hồi mình còn bé tí. Nó ở ngay ngõ vào nhà. Hiện tại mình 30 tuổi thì cây cũng gần bằng tuổi mình luôn. Nó chỉ là giống xương rồng bình thường không có gì đặc biệt hay giống lạ gì hết. Mỗi năm nó nở vài đợt hoa. Cứ mỗi lần hoa nở là cả xóm làng lên xem", Hằng chia sẻ.

Cây xương rồng gần 30 năm nở hoa khiến cả hàng xóm ùn ùn kéo sang xem - Ảnh 4.
Cây xương rồng gần 30 năm nở hoa khiến cả hàng xóm ùn ùn kéo sang xem - Ảnh 5.

Những bông hoa thật đẹp gây chú ý của cây xương rồng.

Theo Hằng, cây xương rồng nhà cô không có gì đặc biệt ngoài việc được trồng quá lâu năm nên đơm hoa. Chính những bông hoa to, khác biệt với cây xương rồng trong ấn tượng nhiều người nên rất được chú ý.

"Thật ra trồng vài năm là cây xương rồng sẽ có hoa nhưng để hoa to, cây to thì cũng phải mất đến 20 năm. Cây nhà mình bị chặt đi nhiều tại vướng hết đường đi. Bình thường cũng chẳng ai chăm bón gì cho nó, cứ để tự nhiên thôi.

Nhiều người thấy cây đẹp đến xin cành về trồng. Bố mình cũng mang đi cho đến nhiều nhà lắm. Năm ngoái thậm chí có ông anh bạn đánh cả ô tô lên xin cành thật to về trồng", Hằng chia sẻ thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại