Câu trả lời của Mỹ dành cho Armata của Nga

Chí Huy |

Bộ Quốc phòng Mỹ phát triển chương trình hiện đại hóa loại xe tăng chủ lực “Abrams” thành phiên bản SEP V4 nhằm đối đầu với “Armata” của Nga.

Tới năm 2021, loại xe tăng Abrams của Mỹ sẽ đạt đến trình độ công nghệ mới. Thông báo này được cổng thông tin armyrecognition.com dẫn lời vào ngày hôm qua. Theo đó Bộ Quốc phòng Mỹ đã bắt đầu chương trình hiện đại hóa loại xe tăng chủ lực M1A2 "Abrams" thành phiên bản SEP V4 nhằm đối đầu với "Armata" của Nga.

Câu trả lời của Mỹ dành cho Armata của Nga - Ảnh 1.

Phiên bản xe tăng chủ lực M1A2 "Abrams" của Hoa Kỳ. (Ảnh: vi.wikipedia.org)

Theo nguồn tin này, phiên bản mới của "Abrams" sẽ "nhẹ hơn, nhanh hơn, được bảo vệ tốt hơn và nguy hiểm hơn". Các chuyên gia Mỹ sẽ tập trung vào việc nâng cấp hệ thống thiết bị điện tử.

Trong phiên bản mới này tất cả các bộ phận và cảm biến sẽ được thay thế, cho phép mở rộng không gian bên trong, tạo điều kiện làm việc thoải mái cho người lái và tăng hiệu quả tiêu diệt mục tiêu.

Phiên bản nâng cấp "Abrams" sẽ được trang bị hệ thống theo dõi quay tròn với loại máy ảnh có khả năng hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết.

Người chỉ huy và xạ thủ có thể phát hiện và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lớn nhờ cảm biến hồng ngoại FLIR mới và máy đo khoảng cách bằng laser siêu mạnh có khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp và cả ban ngày lẫn ban đêm.

Khả năng sống sót của xe tăng cũng tăng lên nhờ trang bị hệ thống phát hiện bức xạ laser mới và lớp áo giáp bảo vệ mạnh hơn. Ngoài ra, phiên bản mới này sẽ được lắp đặt hệ thống bảo vệ chủ động Trophy của Israel, cho phép đánh chặn các tên lửa chống tăng và lựu đạn khi tới gần xe.

Phiên bản mới sử dụng loại vũ khí nòng trơn M256 với cỡ nòng 120 mm như phiên bản cũ nhưng khả năng sát thương tăng lên nhờ sử dụng loại đạn nổ mới.

Các hệ thống cung cấp điện cũng được thay thế mới. Ngoài động cơ, điện có thể được taọ ra nhờ máy phát riêng biệt cho phép duy trì xe tăng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu khi động cơ gặp vấn đề.

Phiên bản mới SEP V4 sẽ trở thành loại xe tăng chiến đấu hạng nhẹ chủ lực của quân đội Mỹ trong tương lai, bởi vì loại xe tăng chủ lực "Abrams" hiện nay được các chuyên gia đánh giá "quá vụng về", không đủ khả năng che chắn và bảo vệ binh sĩ.

M1 "Abrams" được phát triển vào những 70 và được sản xuất hàng loạt vào năm 1980 và trở thành loại xe tăng chủ lực của quân đội Mỹ. Cho đến hiện nay, quân đội Mỹ đã nâng cấp và cải tiến xe tăng M1 "Abrams" nhiều lần, bao gồm 3 phiên bản chính: M1A1, M1A2 và M1A3.

Phiên bản mới nhất M1A3 được sản xuất đầu tiên vào năm 2014. Chiếc M1A3 mới này sẽ có trọng lượng khoảng 60 tấn, được trang bị nhiều thiết bị điện tử hơn và bền hơn so với các loại xe tăng "Abram" cũ.

Hiện nay loại xe tăng này được trang bị cho lực lượng lục quân Mỹ và lực lượng Lính thủy đánh bộ, quân đội của các nước như Ai Cập, Ả Rập Saudi, Kuwait, Iraq và Úc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại