"Cẩu tặc" bị đánh nhừ tử mùa lễ hội thịt chó

Cao Lực (Theo Express) |

Lễ hội thịt chó Ngọc Lâm diễn ra cũng là thời điểm "cẩu tặc" hoành hành ở Trung Quốc. Chỉ riêng tỉnh Yizang, trong vài ngày qua, đã có 3 tên trộm chó bị người dân đánh đến nguy kịch.

Bất chấp những phản đối gay gắt của các nhà bảo vệ động vật, lễ hội thịt chó Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây vẫn được tổ chức vào ngày 21-6 hằng năm như thường lệ.

Theo ước tính, sẽ có hàng ngàn con chó bị làm thịt tại lễ hội này, bởi nhiều người vẫn quan niệm rằng thịt chó giúp giải nhiệt cơ thể, xua đi cái nắng gay gắt của ngày hè.

Cùng với lễ hội thịt chó này là nạn "cẩu tặc" hoành hành khắp các tỉnh thành Trung Quốc.

Cẩu tặc bị đánh nhừ tử mùa lễ hội thịt chó - Ảnh 1.

Ảnh: Humane Society International

Cẩu tặc bị đánh nhừ tử mùa lễ hội thịt chó - Ảnh 2.

Ảnh: EFA

Cẩu tặc bị đánh nhừ tử mùa lễ hội thịt chó - Ảnh 3.

Ảnh: EFA

Tại tỉnh Yizang, chỉ trong vài ngày qua, đã xảy ra hàng loạt vụ trộm chó nhằm phục vụ lễ hội này. Hôm 22-6, một "cẩu tặc" đã bị người dân địa phương tóm và cho một trận đòn nhừ tử.

Cẩu tặc bị đánh nhừ tử mùa lễ hội thịt chó - Ảnh 4.

Nhiều con chó bị bắt, trói trên xe của tên này. Ảnh: Saynotodogmeat

Trước đó vài ngày, những người dân của tỉnh Yizang cũng đã bắt được 2 tên "cẩu tặc". Hai tên này sau đó bị người dân đánh đập và trói suốt 9 giờ.

Ông Wei Pian, một người dân địa phương, nhấn mạnh: “Những tên này đến làng chúng tôi trộm chó. Chúng tôi phải cho chúng một bài học”.

Lực lượng cảnh sát sau đó đã vấp phải phản ứng dữ dội của người dân khi đến đưa những tên "cẩu tặc" này về đồn.

Thậm chí, người dân còn đòi một triệu nhân dân tệ tiền chuộc mỗi tên.

Một số người quá khích thậm chí còn tấn công cảnh sát khi họ cố gắng đưa những tên trộm chó đến bệnh viện. Hậu quả là không ít người sau đó phải vào tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại