Câu nói kỳ diệu giúp Xuân Trường "đổi đời" ở Hàn Quốc

Lupo |

Sau những màn trình diễn ấn tượng, tiền vệ 21 tuổi đang là nhân tố nhận được nhiều sự kỳ vọng của Incheon United.

Hơn một tuần trước, Xuân Trường gần như không có cửa ra sân trong đội hình Incheon United. Nhưng với 2 trận liên tiếp thi đấu đầy ấn tượng, vị thế của anh tại Hàn Quốc đã thay đổi hoàn toàn.

Tính cả trận đấu với Suwon Bluewings hôm qua, tiền vệ 21 tuổi đã có lần thứ 3 liên tiếp ra sân cho Incheon United. 

Có rất nhiều yếu tố tạo nên cú "nhảy vọt" của Xuân Trường. Một trong số đến từ HLV Lee Ki-Hyung. Trước trận đấu với Gwangju, ông chỉ nói một câu ngắn gọn: "Cứ chơi hết mình nhé, nếu có chuyện gì, thầy sẽ gánh chịu".

Lương Xuân Trường lần thứ hai đá chính tại K-League

Câu nói này đã giải tỏa phần lớn sức ép đè nặng lên đôi chân của Xuân Trường. Không phụ sự kỳ vọng, anh đã chơi xuất sắc, cùng Incheon United thắng 2-0. Ít ngày sau đó, Trường "híp" lại đá chính và giúp đội nhà hạ Pohang Steelers 3-2.

Mặc dù không phải là người trực tiếp đưa tiền vệ xuất thân từ lò HAGL Arsenal JMG tới Hàn Quốc, HLV Lee Ki-Hyung luôn theo sát anh ngay từ khi mới gia nhập Incheon United.

Ngày ngày trên sân tập, Trường "híp" được giao cho những bài tập có cường độ rất nặng. Sự nghiêm khắc đó giúp anh cứng cáp hơn, chẳng còn quá thua kém khi đương đầu với những đối thủ giàu sức mạnh.

Những trận đấu tại R-League (giải đấu dành cho đội dự bị và đội trẻ) lại là một thử thách khác. Trường "híp" phải làm sao vừa hòa nhịp cùng lối chơi toàn đội, vừa thể hiện được những phẩm chất riêng của mình.

Sau khi ông Kim Do-hoon ra đi, trợ lý Lee Ki-Hyung tạm thời đảm nhận vị trí HLV trưởng. Một trong các câu nói đầu tiên của nhà cầm quân này đã tiếp thêm niềm tin cho Xuân Trường: "Nếu những cầu thủ dự bị chứng tỏ mình sẵn sàng, tôi sẽ trao cơ hội cho họ".

Câu nói kỳ diệu giúp Xuân Trường đổi đời ở Hàn Quốc - Ảnh 2.

Các CĐV cổ vũ cho Xuân Trường.

Ngày 6/11 tới, Xuân Trường sẽ về nước. Nỗi lo Incheon United không thể sớm trụ hạng mà phải đá play-off vẫn luôn ám ảnh anh. HLV Lee Ki-Hyung, bên cạnh khát vọng trụ hạng, cũng muốn cậu học trò được yên tâm trên chuyến bay về Việt Nam. Ông nói:

"Tất cả chưa xong đâu! Chúng tôi vẫn còn đang trong vùng nguy hiểm. Incheon United sẽ không cho phép mình lơi lỏng. Tôi tin tưởng vào các học trò. Những cầu thủ tin tưởng vào đồng đội. Chúng tôi sẽ thực hiện được điều mình muốn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại