Cắt bom diệt tàu địch trên sông

HOÀNG OANH |

Sau khi đẩy lùi các đợt tiến công Xuân Mậu Thân 1968 của ta, tại Cà Mau, địch tăng cường tàu chiến kết hợp trực thăng vận yểm trợ quân chủ lực và bảo an liên tiếp phản kích ra vùng ven, uy hiếp vùng giải phóng, gây cho ta nhiều khó khăn.

Lực lượng địch trên sông ở Cà Mau được bố trí gồm có giang đoàn 25 và đại đội 11 với hàng chục tàu, thuyền và nhiều vũ khí trang bị. Các bến tàu của địch đều được bố trí ở gần chợ, nằm trên đường đi lại của nhân dân nên chúng chú ý canh gác về đêm, còn ban ngày thì sơ hở, ít đề phòng.

Nắm được quy luật, thủ đoạn hoạt động của địch, Tỉnh đội Cà Mau đã chủ trương sử dụng Đội nữ trinh sát, biệt động của tỉnh hoạt động công khai, dùng xuồng máy, mang bom hẹn giờ tiếp cận phá hủy tàu, thuyền của địch.

Lợi dụng thế hợp pháp, giả làm thuyền buôn vải, gạo, cá... trên sông, các nữ trinh sát, biệt động đã ngụy trang xuồng máy như những người dân đi chợ buôn bán nông sản, mang theo bom để dưới mạn xuồng, cho xuồng chạy sát các cụm tàu địch, sau đó bí mật cắt bom hẹn giờ để gây nổ, phá hủy tàu, thuyền của chúng.

Với cách đánh này, ngày 18-10-1968, các nữ trinh sát, biệt động đã tiếp cận tàu của địch thực hành cắt bom theo các vị trí đã xác định. Vài tiếng sau, bom nổ làm 7 tàu của giang đoàn 25 tan xác, hư hỏng nặng, 4 tàu sắt của đại đội 11 bị nhấn chìm, hơn 100 tên địch trên tàu, thuyền chết và bị thương.

Cũng với cách đánh này, một tuần sau, ngày 25-10-1968, Đội nữ trinh sát, biệt động tiếp tục sử dụng 3 quả bom đánh chìm thêm 3 tàu và làm hư hại 2 chiếc khác...

Với cách đánh cắt bom hẹn giờ trên sông, Đội nữ trinh sát, biệt động của tỉnh Cà Mau đã nhấn chìm 10 tàu, thuyền, tiêu diệt gần 200 tên địch, khiến cho chúng không còn đủ tàu để bổ sung, buộc phải rút khỏi Cà Mau trong gần 10 tháng không hoạt động trở lại...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại