Cặp đôi cầu cứu cảnh sát vì bị... mèo bắt làm con tin

Bảo Hạnh (Theo Independent) |

Một cặp vợ chồng sống ở bang Wisconsin hốt hoảng gọi cứu hộ khẩn cấp và khẳng định rằng mình bị chú mèo cưng bắt làm con tin.

Trang Independent ngày 27-6 đưa tin trong đoạn băng ghi âm hôm 17-6 của 911 có một cuộc gọi lạ lùng.

Một phụ nữ gọi đến và nói: “Việc này nghe có vẻ lạ nhưng chúng tôi có nuôi mèo và nó đang nổi điên lên tấn công chồng tôi.

Chúng tôi đang bị giữ làm con tin tại chính ngôi nhà của mình. Tôi tự hỏi mình nên gọi cho ai để được giúp đỡ hoặc thoát khỏi con mèo”.

Kênh truyền hình CBS đưa tin cuối cùng cặp đôi này cũng được giải cứu khỏi “kẻ tấn công hung hãn”: con mèo bị giải đi và được giao cho Trung tâm Kiểm soát Động vật nuôi Milwaukee (MADACC).

May mắn là 2 “con tin” không gặp phải thương tích nào nghiêm trọng.

Cặp đôi cầu cứu cảnh sát vì bị... mèo bắt làm con tin - Ảnh 1.

Hình minh họa

Hồi năm 2014, một gia đình sống ở bang Oregon cũng gọi 911 cầu cứu khi con mèo nuôi ở nhà “tấn công” đứa con 7 tháng tuổi.

Người đàn ông khẳng định rằng “gia đình không được an toàn” khi con mèo “có tiền sử bạo lực” cứ lởn vởn xung quanh. Ông này còn tố cáo con mèo đã nhốt họ trong phòng ngủ.

Cuối cùng “nạn nhân” 7 tháng tuổi chỉ bị những vết cào nhỏ, không cần được chăm sóc y tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại