Cao Vân Tường xin bảo lãnh thất bại, thêm nhiều tình tiết bất ngờ về vụ án hiếp dâm

Phương Anh |

Nam diễn viên Cao Vân Tưởng vừa trải qua lần xét xử thứ hai vì cáo buộc hiếp dâm. Tòa án Úc đã quyết định không cho anh được dùng tiền bảo lãnh.

Những ngày vừa qua dư luận tại Trung Quốc xôn xao trước thông tin nam diễn viên Cao Vân Tường - bạn diễn của Phạm Băng Băng trong phim Thắng thiên hạ bị cảnh sát bắt giữ sau một tố cáo hiếp dâm.

Ngày hôm nay (10/4), tòa án Úc tiến hành phiên xét xử thứ hai vụ án của Cao Vân Tường. Cao Vân Tường và đồng phạm đặt hy vọng có thể xin bảo lãnh và được tự do sau lần xử án này.

Cao Vân Tường xin bảo lãnh thất bại, thêm nhiều tình tiết bất ngờ về vụ án hiếp dâm - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xét xử đông nghẹt người.

Cao Vân Tường xin bảo lãnh thất bại, thêm nhiều tình tiết bất ngờ về vụ án hiếp dâm - Ảnh 2.
Cao Vân Tường xin bảo lãnh thất bại, thêm nhiều tình tiết bất ngờ về vụ án hiếp dâm - Ảnh 3.
Cao Vân Tường xin bảo lãnh thất bại, thêm nhiều tình tiết bất ngờ về vụ án hiếp dâm - Ảnh 4.

Vợ Cao Vân Tường được bảo vệ cầm ô che kín khi xuất hiện. Cô giữ im lặng trước mọi câu hỏi, sắc mặt khá căng thẳng, nặng nề.

Khi tòa án bày tỏ không đồng thuận để Cao Vân Tường được bảo lãnh vì sợ anh này chạy trốn về nước, luật sự biện hộ của Cao Vân Tường giải thích nam diễn viên là người nổi tiếng tại Trung Quốc.

Về độ nổi tiếng có thể so sánh với tài tử Hugh Jackman của Úc, chính vì thế nếu chạy trốn cũng sẽ làm hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp nên đảm bảo điều này không thể xảy ra. Nhưng đáng tiếc, tòa án Úc vẫn từ chối đề nghị của nam diễn viên.

Trong khuôn khổ buổi xét xử hôm nay, có thêm nhiều tình tiết bất ngờ được hai bên nguyên cáo và bị cáo đưa ra.

Theo đó, đồng phạm Vương Tinh của Cao Vân Tường là nhà sản xuất bộ phim Chuyện tình ở Atlanta, đang thực hiện quay tại Úc còn nữ nguyên cáo là nhân viên một công ty Úc hợp tác với đoàn phim.

Trước vụ việc nữ nguyên cáo tố Cao Vân Tường và bạn hiếp dâm cô trong khách sạn, nhiều người đã nhìn thấy cô thân mật với bị cáo Vương Tinh ở phòng hát karaoke. Hai người ôm và hôn nhau trước sự chứng kiến của nhiều người.

Nữ nguyên cáo cũng thừa nhận đã từng quan hệ với bị cáo một lần. Nhưng trong bản án không nói rõ bị cáo là Vương Tinh hay Cao Vân Tường.

Cao Vân Tường xin bảo lãnh thất bại, thêm nhiều tình tiết bất ngờ về vụ án hiếp dâm - Ảnh 6.

Cao Vân Tường và nữ nguyên cáo từng chụp ảnh chung, chứng tỏ có quen biết từ trước.

Luật sư của Cao Vân Tường cho hay người gây thương tích cho nạn nhân là Vương Tinh chứ không phải Cao Vân Tường nên anh không hề liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, tòa án cho rằng Cao Vân Tường là người có mặt và chứng kiến sự việc, hoàn toàn có khả năng đã tiếp tay cho Vương Tinh, kìm giữ cô gái để bạn làm chuyện đồi bại. Đây cũng là điểm mấu chốt khiến nam diễn viên không được bảo lãnh.

Cao Vân Tường hiện vẫn tiếp tục bị giam giữ cho đến khi vụ án kết thúc. Nếu không thỏa mãn với quyết định của tòa án ngàu hôm nay, anh còn cơ hội cuối cùng để kháng án lên tòa án tối cao.

Cao Vân Tường xin bảo lãnh thất bại, thêm nhiều tình tiết bất ngờ về vụ án hiếp dâm - Ảnh 7.

Nơi Cao vân Tường bị giam giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại