Cao thủ đầu tiên từ chối lời thách đấu của võ sĩ làm xấu mặt Thái Cực quyền

Lupo |

Quyết định của võ sĩ luôn thích những trận đấu khó khăn này khiến người hâm mộ khá bất ngờ.

Sau khi đánh bại võ sư Thái Cực quyền Ngụy Lôi chỉ sau 10 giây, Từ Hiểu Đông đã phát lời thách đấu đến rất nhiều cao thủ khác của Trung Quốc. Theo võ sĩ MMA (võ thuật tự do) này, việc đánh trực tiếp sẽ giúp anh đánh đổ những người luôn khua môi múa mép mà không có thực tài.

Điều ngạc nhiên là lời thách đấu của Từ Hiểu Đông - vốn nhắm đến các võ sư cổ truyền - lại đến tai nhà vô địch boxing Zou Shiming. Một số người còn đề nghị Zou Shiming ra mặt để dạy cho Hiểu Đông một bài học về tính khiêm tốn.

Cao thủ đầu tiên từ chối lời thách đấu của võ sĩ làm xấu mặt Thái Cực quyền - Ảnh 1.

Từ Hiểu Đông (phải) đánh bại võ sư Thái Cực quyền.

Tuy nhiên, tay đấm đang giữ đai vô địch WBO (Tổ chức quyền Anh thế giới) hạng ruồi ngay lập tức từ chối thẳng thừng. Zou Shiming nhấn mạnh rằng Từ Hiểu Đông không phải là một võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Hơn nữa 2 thể loại boxing và MMA có khác biệt rất lớn, khó lòng thi đấu công bằng.

Ngoài ra, Zou Shiming cũng đang chuẩn bị cho trận đấu bảo vệ đai vô địch thế giới nên không muốn bị xao nhãng tâm trí.

Hồi đầu năm 2016, Zou Shiming từng có ý định thách đấu với "Đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long mặc dù thua kém đến 7 hạng cân. Võ sĩ người Trung Quốc từng giành 2 HCV Olympic, 2 HCV Asiad và 3 chức vô địch quyền Anh nghiệp dư thế giới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại