Cáo buộc gây sốc của Nga về việc Mỹ hỗ trợ khủng bố

Vũ Thu Hương |

Moscow đã tố cáo Mỹ hỗ trợ khủng bố sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt với hai công ty của Nga vì nghi vấn cung cấp dầu của Iran cho Syria.

Theo Morning, hai công ty của Nga là StarGlobal Vision Group và Prommsyrioimport chịu lệnh trừng phạt mà Mỹ công bố vào hôm qua.

"Hành động của Bộ Tài chính Mỹ hôm nay nhằm vào kẻ hỗ trợ dầu mỏ cho ông Assad và cấp tài chính cho Hizballah và Hamas, đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng: sẽ có những hậu quả nghiêm trọng cho bất kỳ ai chuyển dầu cho Syria hoặc cố gắng tránh lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các hoạt động khủng bố của nước cộng hòa Hồi giáo này", Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho hay.

Tuy nhiên, bộ Ngoại giao Nga đã đáp trả lại "đòn" của Mỹ bằng lời cảnh báo rằng động thái của Mỹ nhằm kích động các nhóm khủng bố và gây bất lợi cho các nỗ lực của người Syria trong việc tái thiết lại đất nước sau 7 năm chiến tranh.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý lý do chính khiến Mỹ tung đòn trừng phạt nhằm vào Nga là do mối bất hòa chính trị trong nội bộ nước Mỹ, khi các bên đều tìm cách "kiếm điểm" cho mình.

Lâu nay Moscow và Damascus tố cáo Mỹ hỗ trợ các nhóm khủng bố ở Syria trong tiến trình lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Assad.

Lý do khiến Nga và Syria đưa ra lời tố cáo này nằm ở việc phát hiện nhiều vũ khí có nguồn gốc từ Mỹ trong tay những phiến quân nổi dậy hay khủng bố trong các chiến dịch rà soát bom mìn và làm sạch không gian sống cho người dân địa phương ở Syria trở về sau thời gian lánh nạn.

Syria cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra thông tin cho rằng Mỹ đã sử dụng chất phốt pho trắng bị cấm sử dụng ít nhất 4 lần kể từ hồi tháng 9 trong cuộc đánh bom vào Deir Ezzor.

Iran cũng lên án kịch liệt các lệnh trừng phạt Mỹ tung ra nhằm vào Iran hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi gọi lệnh trừng phạt này là "vô lý và không hiệu quả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại