Cảnh sát và người dân đuổi 10km bắt nam thanh niên trộm xe máy

Gia Hưng |

Sau gần 10km bị cảnh sát và người dân truy đuổi, Nguyên đã bị bắt giữ trên đường. Khi bị bắt, Nguyên khóc lóc và luôn mồm kêu mình bị oan.


Sáng 6/3, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nguyên (20 tuổi, trú xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn; đang là sinh viên 1 trường đại học trên địa bàn TP. Vinh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 11h30 trưa 5/3, chị Phạm Thị Nhung (25 tuổi, trú thị trấn Anh Sơn) dựng xe máy hiệu Nouvo mang BKS: 37M1-056.94 trước cửa nhà thì bị 1 thanh niên mặc áo phông trắng đến lân la rồi bẻ khoá, trộm xe và bỏ chạy về hướng huyện Đô Lương.

Cảnh sát và người dân đuổi 10km bắt nam thanh niên trộm xe máy - Ảnh 2.

Cảnh sát và người dân bắt trói Nguyên.

Phát hiện sự việc, chồng chị Nhung tri hô người dân đồng thời dùng xe máy đuổi theo. Khi đang đuổi trộm, lực lượng CSGT Công an huyện Anh Sơn tuần tra trên đường phát hiện nên cũng tham gia đuổi theo bắt trộm.

Sau gần 10 km đuổi bắt, khi đến địa bàn xã Khai Sơn (Anh Sơn), người dân và lực lượng CSGT đã bắt giữ được tên trộm cùng tang vật là chiếc xe máy.

Cảnh sát và người dân đuổi 10km bắt nam thanh niên trộm xe máy - Ảnh 3.

Chiếc xe mà Nguyên trộm của vợ chồng chị Nhung.

Sau khi đưa về trụ sở Công an làm rõ, tên trộm khai danh tính là Trần Văn Nguyên. Bước đầu Nguyên thừa nhận hành vi trộm cắp của mình do thiếu nợ nần.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyên trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại