Cảnh sát Tây Ban Nha sẵn sàng bắt lãnh đạo Catalonia ngay khi tuyên bố độc lập

Hải Võ |

Hãng Euronews cho hay, bài phát biểu của lãnh đạo Catalonia, ông Carles Puigdemont, trước cơ quan lập pháp của vùng tự trị này về kế hoạch ly khai khỏi Tây Ban Nha đã bị tạm hoãn.

BBC News (Anh) cho hay, chính ông Puigdemont đã yêu cầu lùi thời gian phát biểu lại 1 tiếng đồng hồ so với kế hoạch, ban đầu dự kiến diễn ra vào khoảng 17-18h ngày 10/10 (giờ địa phương). Trong thời gian trì hoãn, ông có cuộc gặp với Chủ tịch ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker.

Trong bài phát biểu được thông báo diễn ra sau ít phút nữa, lãnh đạo Catalonia sẽ công bố kế hoạch của chính quyền địa phương về việc đơn phương tuyên bố độc lập, hoặc sẽ thỏa hiệp với các yêu cầu của chính phủ Tây Ban Nha.

Một phát ngôn viên của chính quyền Catalonia cho biết ông Puigdemont yêu cầu hoãn bài phát biểu do nhận được một số liên hệ hòa giải từ cộng đồng quốc tế. Một nỗ lực ngoại giao có thể đang được tiến hành.

Trong khi đó, theo Bloomberg, cảnh sát Tây Ban Nha cảnh báo đã sẵn sàng bắt giữ Puigdemont ngay lập tức nếu ông tuyên bố trước cơ quan lập pháp rằng Catalonia độc lập.

Cảnh sát Tây Ban Nha sẵn sàng bắt lãnh đạo Catalonia ngay khi tuyên bố độc lập - Ảnh 1.

Mossos d'Esquadra, lực lượng cảnh sát của Catalonia, mang các hàng rào để bảo vệ khu vực xung quanh tòa nhà cơ quan lập pháp vùng ở thủ phủ Barcelona, nơi diễn ra cuộc họp quan trọng ngày 10/10/2017 (Ảnh: REUTERS/Enrique Calvo)

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy trước đó cảnh báo rằng nếu Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập thì ông sẽ viện dẫn Điều 155 trong Hiến pháp Tây Ban Nha năm 1978, cho phép chính phủ trung ương giành quyền kiểm soát một vùng tự trị nếu như khu vực đó "không thực hiện các nghĩa vụ căn cứ theo Hiến pháp và pháp luật, hoặc hành động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của Tây Ban Nha".

Chính phủ Tây Ban Nha chưa từng phải kích hoạt điều khoản này của Hiến pháp.

Trong quá khứ, Catalonia từng tuyên bố độc lập một lần vào ngày 6/10/1934, nhưng cuộc ly khai nhanh chóng bị dập tắt bởi chính phủ trung ương.

Cuộc trưng cầu dân ý ở Catalonia đang gây lo ngại cho Tây Ban Nha và châu Âu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại