Cảnh báo: Vàng miếng "độn" bột lạ, chỉ có 40% giá trị vàng thật

Tiến Cường |

Vàng miếng được trộn bột kim loại khi đưa vào máy phân tích vẫn đủ tuổi 99,9%, nhưng khi đưa ra phân kim lại chỉ đạt tỷ lệ 40%.

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xuất hiện những đối tượng buôn lậu, nhập lậu vàng từ Hong Kong (Trung Quốc).

Xác định đây là vàng giả, kém chất lượng, công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo người dân nên cảnh giác khi buôn bán, giao dịch vàng.

Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, hoạt động buôn lậu, nhập lậu vàng kém chất lượng từ Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Các đối tượng lợi dụng dịp cuối năm, nhu cầu mua, bán vàng của người dân lớn nên tìm cách nhập loại vàng kém chất lượng về tiêu thụ trong nước. Loại được bán ra chủ yếu là vàng thỏi, vàng miếng.

Cảnh báo: Vàng miếng độn bột lạ, chỉ có 40% giá trị vàng thật - Ảnh 1.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, PGĐ Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục cảnh báo về vàng kém chất lượng.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nếu sử dụng máy đo tuổi vàng ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội cũng không thể phát hiện được đây là vàng giả.

“Công an TP Hạ Long và một số địa phương đã phát hiện vàng thỏi, vàng miếng được sản xuất bằng công nghệ hết sức tinh vi.

Vàng miếng được trộn bột kim loại lạ chưa xác định được là kim loại gì. Khi cho vàng nóng chảy, bột kim loại này chìm trong vàng, khi đưa vào máy phân tích vàng vẫn đủ tuổi 99,9%, nhưng khi đưa ra phân kim lại chỉ có tỷ lệ 40%.

Một thỏi vàng pha bột kim loại bán với giá 400-500triệu/thỏi, nhưng giá trị bình thường chỉ 105 - 120 triệu đồng”, Đại tá Quyên cho biết.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2015, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã bắt giữ một số đối tượng đang giao dịch vàng kém chất lượng tại TP Hạ Long./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại