Cảnh báo ung thư buồng trứng qua một triệu chứng khó ngờ, dễ nhầm lẫn

Phương Hoa |

Bụng cô sưng phồng và cô luôn có cảm giác mệt mỏi, buồn nôn. Sau khi thăm khám bệnh, các bác sĩ đã kết luận cô có một khối u ở buồng trứng.

Cảnh báo ung thư buồng trứng qua một triệu chứng khó ngờ, dễ nhầm lẫn - Ảnh 1.

Nữ sinh 17 tuổi sống sót sau căn bệnh ung thư buồng trứng

Vào năm 2015, Caly Bevier, nữ sinh trung học 17 tuổi tại Mỹ vừa trở về sau một kì nghỉ cùng gia đình tại Orlando (Mỹ) thì bỗng nhiên cả cô và mẹ cô đã nhận ra một điều kì lạ khác thường. Bụng cô sưng phồng và cô luôn có cảm giác mệt mỏi, buồn nôn.

Khi đi khám bệnh, lúc đầu bác sĩ tưởng rằng cô bé mang thai. Nhưng sau khi thăm khám bệnh, các bác sĩ đã kết luận cô có một khối u ở buồng trứng.

Trong khoảng thời gian hoàn thành các hoạt động ngoại khóa, khối u của Caly đã phát triển và nặng hơn 2kg, gần tiến tới ung thư buồng trứng giai đoạn 3. Sau đó, Caly đã phải dành 3 tháng dùng hóa trị tại bệnh viện với 21 lần hóa trị.

Cảnh báo ung thư buồng trứng qua một triệu chứng khó ngờ, dễ nhầm lẫn - Ảnh 2.Caly đã phải dành 3 tháng dùng hóa trị tại bệnh viện với 21 lần hóa trị.

Lính cứu hỏa Adam Bevier, bố của Caly cho biết trải qua giai đoạn khó khăn, con gái ông cuối cùng cũng mạnh mẽ đánh bại được căn bệnh ung thư buồng trứng giá đoạn 3 và dần trở nên hồi phục hơn bao giờ hết.

Sau khi khỏi bệnh, cô đi tuyên truyền cho mọi người, cảnh báo cho họ về dấu hiệu cần nhận biết để phát hiện ra căn bệnh ung thư buồng trứng. Cô nói rằng cô có một khối u sưng phồng ở vùng bụng hơn một năm trời mà không hề nghi ngờ.

Chuyên gia nói gì?

Bác sĩ của Caly là Dagmar Stein, Giám đốc khoa Ung bướu nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng ProMedica Toledo (Mỹ) cho biết dạng ung thư buồng trứng của Caly thuộc dạng hiếm. Ở ung thư buồng trứng có một số triệu chứng như đau lưng, bụng, tiểu nhiều và hơi táo bón... nhưng chúng thường không rõ ràng và khiến cho các bác sĩ rất khó phẫu thuật ung thư buồng trứng.

Chỉ cho đến khi ung thư phát triển lớn, bạn mới biết bệnh tình của mình. Đó là lý do vì sao căn bệnh này là khắc tinh đối với sức khỏe của mọi phụ nữ.

Dù Caly đã phải cắt bỏ buồng trứng bên trái và một ống dẫn trứng nhưng cô vẫn có khả năng mang thai được như những người phụ nữ bình thường.

Cảnh báo ung thư buồng trứng qua một triệu chứng khó ngờ, dễ nhầm lẫn - Ảnh 3.

Dù Caly đã phải cắt bỏ buồng trứng bên trái và một ống dẫn trứng nhưng cô vẫn có khả năng mang thai được như những người phụ nữ bình thường

Trải qua căn bệnh quái ác một cách thần kì, giờ đây Caly đã đang theo đuổi sự nghiệp của mình và rất thành công trong ngành âm nhạc. Nhưng bên cạnh đó, cô cùng các đồng nghiệp vẫn tham gia vào các sự kiện gây quỹ cho trẻ em mắc bệnh ung thư.

Cô muốn thông qua âm nhạc, mọi người có thể nghe thấy câu chuyện kì diệu của cô và truyền cảm hứng sống và chiến đấu mạnh mẽ cho những người mắc bệnh ung thư nói tiêng và những bệnh nhân khác nói chung.

*Theo People

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại