Cảnh báo: Sự ấm lên toàn cầu có thể kích hoạt "sóng ngầm" đe dọa sự sống còn trên Trái Đất

Nguyễn Hằng |

Các nhà khoa học tiết lộ về khả năng bùng phát của khí CO2 trong đất đai khi Trái Đất nóng lên, có thể trở thành “sóng ngầm” thay đổi khí hậu trong tương lai.

Số lượng khí thải nhà kính phát ra từ Trái Đất do biến đổi khí hậu luôn là một chủ đề gây tranh cãi lớn với các nhà nghiên cứu. Nghiên cứu mới cho thấy, lượng khí thải nhà kính có thể đẩy lên mức 30 % do nguyên nhân đầy bất ngờ.

Biến đổi khí hậu có thể giải phóng một lượng khí CO2 làm nóng hành tinh và lượng lớn các khí nhà kính đang bị "nhốt" trong lòng đất. Điều này có thể làm tăng 30 % lượng khí thải trên phạm vi toàn cầu.

Các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley tại California, Mỹ đã cố gắng mô phỏng điều gì sẽ xảy ra khi các lớp đất dày khoảng 1m trước nguy cơ nhiệt độ gia tăng 4 độ C, mức nhiệt dự kiến bùng nổ vào năm 2100.

Cảnh báo: Sự ấm lên toàn cầu có thể kích hoạt sóng ngầm đe dọa sự sống còn trên Trái Đất - Ảnh 1.

CO2 có thể bùng nổ khi Trái Đất nóng lên. Ảnh: Internet

Nếu không có giải pháp ưu việt thì khó có thể tránh khỏi "đại nạn" CO2 trỗi dậy.

CO2 là loại khí nhà kính chịu trách nhiệm chính cho sự nóng lên toàn cầu không chỉ xuất hiện trong không khí mà còn bị nhốt chặt ở sâu dưới lòng đất.

Vấn đề CO2 bị mắc kẹt và các hợp chất cacbon khác như khí mê-tan phát tán ra khỏi những vùng đất nóng đã được xem xét kỹ lưỡng trong những năm gần đây.

Việc thải ra lượng khí carbon thấp hơn có thể tạo ra một vòng lặp phản hồi carbon, tạo ra sự ấm lên và giải phóng nhiều lượng khí thải hơn trong quá trình này. Nhưng có khả năng là lượng carbon thoát ra khỏi mặt đất vẫn chưa được xác định chắc chắn.

Hiện nay, nghiên cứu mới cho thấy, do khoảng ba lần lượng cacbon hữu cơ bị khóa chặt vào mặt đất đang phát thải ra bầu không khí nên những ảnh hưởng có thể nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ.

Cảnh báo: Sự ấm lên toàn cầu có thể kích hoạt sóng ngầm đe dọa sự sống còn trên Trái Đất - Ảnh 2.

Đất có chứa nhiều carbon và có thể phát thải ra ngoài bầu khí quyển khi Trái Đất nóng lên. Ảnh: Internet

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dụng cụ để đo nồng độ CO2 ở các độ sâu và bề mặt khác nhau. Họ phát hiện ra rằng đất nóng hơn sản sinh ra từ 34% - 37% lượng carbon so với đất không bị nung nóng, và 40% trong số đó có nguồn gốc ở độ sâu ít nhất là 15 cm.

Carbon không chỉ phát thải từ mặt đất, mà còn "bùng nổ" từ các hoạt động mạnh mẽ của vi khuẩn khi Trái Đất ấm lên.

Trong một tuyên bố, Margaret Torn, một nhà sinh thái học người Mỹ cho hay: "Lớp đất sâu hơn có chứa rất nhiều carbon. Đây là một thành phần quan trọng giúp chúng ta hiểu hơn về tiềm năng của đất đối với khí hậu của Trái Đất".

Đất bị mất carbon không phải là phản ứng duy nhất với sự nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng, hiểu được những quá trình tương tác này ở quy mô toàn cầu là rất quan trọng đối với việc gia tăng hiểu biết về biến đổi khí hậu.

Nguồn: Seeker

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại