Cảnh báo S-300 sẽ đè bẹp “kẻ gây hấn” ở Syria, Nga ngầm “chỉ mặt” Israel?

Vũ Thu Hương |

Bộ Quốc phòng Nga vừa cảnh báo “những cái đầu nóng” đang gây hấn Syria và ám chỉ rằng S-300 được triển khai tới quốc gia Trung Đông này để ngăn chặn những hành động như vậy. Lời cảnh báo này được cho là nhắm tới Israel.

Theo The Jerusalem Post, nguồn tin từ Nga cho hay, lời cảnh báo về "sự gây hấn" ở Syria của Bộ Quốc phòng Nga trực tiếp nhằm vào Israel.

Người phát ngôn bộ Quốc phòng Nga Thiếu Tướng Igor Konashenkov hôm 31/10 cảnh báo "những cái đầu nóng" đang gây hấn Syria và ám chỉ rằng S-300 được triển khai tới quốc gia Trung Đông này để ngăn chặn những hành động như vậy. Dù không đề cập đến Israel nhưng nhắc tới S-300 có nghĩa là ám chỉ Israel.

Việc đưa ra tuyên bố trên nhằm hàm ý nhắc đến sự cố phòng không Syria bắn nhầm máy bay IL-20 của Nga ở Syria hồi tháng 9 sau khi Israel tổ chức một cuộc không kích. Sự việc này đã làm leo thang căng thẳng giữa Nga và Israel.

Một trong những mối quan tâm gần đây của Nga là tình hình ở phía Bắc và Đông Syria. Nga tuyên bố các nhóm phiến quân Syria ở Idlib có thể đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tấn công vũ khí hoá học giả mạo.

Hồi giữa tháng 9, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thoả thuận ngăn chặn một cuộc chiến xảy ra ở Idlib và kêu gọi những kẻ cực đoan rút khỏi vùng phi quân sự ở phía Bắc tỉnh này.

Theo thoả thuận, Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu trách nhiệm thuyết phục các phiến quân rút khỏi Idlib. Mới đây, Moscow tuyên bố thoả thuận của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về Idlib đã được triển khai rất tốt.

Vì lẽ đó nên bộ Quốc phòng Nga hiện đang tập trung sang khu vực phía Tây Nam Syria, trên biên giới cao nguyên Golan.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố "Lính Nga đang kiểm soát tình hình nơi đây qua 6 vị trí quan sát dọc đường chia cắt".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Moscow lưu ý rằng S-300 đã được triển khai tới Syria nhằm "để tăng cường an toàn cho quân nhân Nga, các chuyến bay và bảo vệ các thực thể ở Syria".

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cũng cho biết các cố vấn Nga đang chuẩn bị nhân sự cho quân đội Syria để vận hành hệ thống phòng không S-300.

"Chúng tôi tin rằng những cái đầu nóng có thể đánh giá đầy đủ tình hình trong khu vực và kiềm chế hành động gây hấn ở Syria", ông Konashenkov nói.

Dù cho tuyên bố trên không trực tiếp nhắc đến Israel nhưng rõ ràng ngụ ý nhắc đến nước này.

Nga cũng lo ngại Mỹ đang huấn luyện các đơn vị vũ trang ở Syria và khẳng định động thái này sẽ hình thành nên các "phiến quân" và "côn đồ" đe doạ đến tính mạng người dân Syria.

Nga cảnh báo ở Raqqa, thành phố mới quét sạch được khủng bố năm ngoái dưới bàn tay của lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn, tình hình thật bi đát.

Một khu vực khác đang được Nga tập trung ở Syria là Tây Nam và đặc biệt là liên quan hệ thống S-300 được nước này triển khai tới Syria sau sự việc máy bay IL-20 bị bắn rơi.

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ rằng quân nhân Syria đang được huấn luyện sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-300. Nga đổ lỗi cho Israel vì khiến phòng không Syria bắn nhầm máy bay IL-20 của Moscow và một trong những lý do gây nên sự nhầm lẫn này cũng bởi Syria đang dùng S-200.

Và việc huấn luyện người Syria sử dụng S-300 là nhằm mục tiêu ngăn chặn những sự nhầm lẫn tương tự tuy nhiên đây cũng là thông điệp cứng rắn cho những trận không kích của Israel vào lãnh thổ quốc gia Trung Đông này.

Theo báo cáo hồi tháng 9, Israel đã triển khai 200 trận không kích vào Syria trong 18 tháng và hầu hết nhằm vào các mục tiêu người Iran.

Trong khi đó, báo cáo năm ngoái cho thấy Israel từ năm 2012 đến 2017 chỉ triển khai 100 trận không kích. Israel cho rằng Iran đang xây căn cứ ở Syria và chuyển vũ khí cho Hezbollah. Israel cũng từng cảnh báo Iran về việc nước này phải rời khỏi Syria.

Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang như vậy, với việc đào tạo cho người Syria sử dụng S-300, Nga hy vọng những cái đầu lạnh sẽ thuyết phục được Israel và không tạo nên sự cố mới ở Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại