Cảnh báo: Đi siêu thị, trẻ em cũng dễ dàng bị bắt cóc khi bố mẹ mải mua sắm thế này đây

Hồng Nam |

Vì mải mê mua sắm mà nhiều ông bố bà mẹ vô tình tạo điều kiện cho những kẻ bắt cóc trẻ em ra tay hành động.

Mẹ mải mê chọn hàng, con gái suýt bị bắt cóc

Ngày 15/10 vừa qua, chị Florence Monauer sống tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ đã đưa cô con gái 14 tháng tuổi cùng đi siêu thị.

Như thường lệ, chị Monauer đặt con gái lên chiếc ghế đệm gắn vào xe đẩy để con có thể ngồi thoải mái và an toàn hơn.

Khi chị Monauer đang mải mê chọn đồ trong siêu thị thì một người đàn ông lạ mặt đã tới tiếp cận, chọc cười con gái chị rồi nhanh chóng bỏ đi. Khi ấy, chị chỉ nghĩ anh ta là một người yêu trẻ em nên cũng không đề cao cảnh giác.

Tuy nhiên, khi đang quay lưng lại với món đồ định mua trên kệ hàng thì chị bất ngờ nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ đằng sau.

Quay người lại, bà mẹ trẻ bỗng phát hiện ra người đàn ông lạ mặt vừa nãy đang bế con gái mình trên tay trong khi chân của cô bé vẫn còn đang mắc kẹt vào chiếc ghế đệm trên xe đẩy.


Cảnh báo: Đi siêu thị, trẻ em cũng dễ dàng bị bắt cóc khi bố mẹ mải mua sắm thế này đây - Ảnh 1.

Hình ảnh em bé bị nhấc ra khỏi xe đẩy.

Sau khi tiếp nhận trình báo của chị Monauer, cảnh sát thành phố Houston đã nhanh chóng có mặt tại siêu thị và xem xét những hình ảnh được ghi lại bởi hệ thống máy quay an ninh.

Dựa vào đó, cảnh sát cũng khẳng định người đàn ông trên có thể mang động cơ không tốt và hiện đang tiến hành mở rộng điều tra để nhanh chóng xác minh danh tính của hắn ta.

Bé gái 4 tuổi bị bắt cóc khi đứng cạnh mẹ

Đoạn video chưa đầy 1 phút nhưng cũng sẽ khiến mọi người, nhất là các bậc cha mẹ phải rùng mình vì sự táo tợn của bọn bắt cóc trẻ em.

Chúng hết sức tinh vi và nhanh nhẹn, khiến những đứa trẻ và phụ huynh không kịp trở tay.

Vụ việc xảy ra vào thứ sáu, ngày 1/6 tại một cửa hàng thức ăn thuộc thị trấn Victoville - một nơi khá yên tĩnh, bang Los Angeles, Mỹ. Một người mẹ trẻ đang ẵm trên tay một cô bé nhỏ và con gái 4 tuổi của cô thì đang đứng sát mép cửa ra vào.


Cảnh báo: Đi siêu thị, trẻ em cũng dễ dàng bị bắt cóc khi bố mẹ mải mua sắm thế này đây - Ảnh 2.

Kẻ bắt cóc quá liều lĩnh.

Bất thình lình, một người đàn ông xuất hiện nắm lấy tay cô bé và kéo em đi. Mọi người quá bất ngờ trước sự liều lĩnh của tên bắt cóc.

Ngay lập tức, các bà mẹ đã nhanh chóng đuổi theo và phép màu đã xảy ra. Người mẹ trẻ đã giành lại được con gái của mình.

Bắt cóc trẻ em trắng trợn ở siêu thị

Một bé gái 13 tuổi cùng mẹ đi mua hàng trong siêu thị ở Hernando, bang Florida, Mỹ thì đột ngột bị đối tượng Craig Bonello chộp lấy tay và kéo lê ra phía cửa ra vào.

Người mẹ, quá choáng váng trước vụ việc, cũng nhanh chóng xông lên giằng co để giải thoát con gái.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h45 sáng giờ địa phương và được camera an ninh ghi lại.

Cảnh sát Jonathan Behnen không trong ca trực đã tiếp cận đối tượng trong xe ô tô sau vụ việc và rút vũ khí trấn áp đối tượng. Craig Bonello hiện đối mặt với các tội danh cố ý bắt cóc và lạm dụng trẻ em.

Bé 7 tuổi thoát khỏi kẻ bắt cóc trong gang tấc

Tại một siêu thị Walmart, ở Bremen, Georgia cũng đã từng xảy ra một trường hợp bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận.

Theo đó, một bé gái 7 tuổi đang đi siêu thị cùng với mẹ, trong người mẹ đang mua sắm ở một gian hàng thì bé gái chạy đến chỗ gian có đồ chơi trẻ em.

Sau đó, có một người đến ông lạ mặt tiến đến gần cô bé bắt chuyện rồi bất ngờ bế thốc và bịt miệng em chạy ra khỏi siêu thị.

Bé gái 7 tuổi không ngừng vũng vẫy, cố gắng kêu cứu. Sợ bị người khác phát hiện, người đàn ông bỏ cô bé xuống rồi chạy đi.

CCTV của siêu thị đã ghi lại cảnh tượng bắt cóc kinh hoàng này. Kẻ bắt cóc cuối cùng cũng bị bắt. Hắn tên là Thomas Woods 25 tuổi và hắn sẽ phải đối mặt với tội danh bắt cóc trẻ em.

Cảnh báo: Đi siêu thị, trẻ em cũng dễ dàng bị bắt cóc khi bố mẹ mải mua sắm thế này đây - Ảnh 3.

Bé gái 7 tuổi bị một người đàn ông lạ mặt bắt cóc.

Bé gái 2 tuổi bị một kẻ tâm thần bắt cóc

Vụ bắt cóc này xảy ra tại một siêu thị ở thành phố Midwest, Hoa Kỳ.

Theo camera trong siêu thị, một người đàn ông da đen đẩy một chiếc xe đẩy hàng không, khi phát hiện có hai bé gái, một bé 2 tuổi ngồi trong xe đẩy, một bé đứng cạnh trông em, hắn đã tiến đến gần rồi bất ngờ nhấc bé 2 tuổi ra khỏi xe.

Khi phát hiện người mẹ đứng gần đó hoảng hốt nhìn con mình bị đem đi, hắn đã đe dọa cô bằng cách kề dao vào cổ bé gái và yêu cầu cô gọi cho cảnh sát để thông báo sự việc.

30 phút sau đó, cảnh sát đã phải "cân não" với kẻ bắt cóc vì nhận thấy hắn có dấu hiệu bất ổn và mặt thần kinh. May mắn thay sau đó kẻ tâm thần này cuối cùng cũng bị cảnh sát thu phục, rất may em bé không hề hấn gì.

Có thể thấy rằng, chỉ trong một phút xao nhãng, không để trẻ em trong tầm với của mình thì chúng ta đã tạo điều kiện cho kẻ bắt cóc ra tay.

Do đó, khi đến những nơi công cộng, nhất là khi cho trẻ em đi siêu thị, cha mẹ cần phải chú ý quan tâm đến con em mình để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại