Căng thẳng leo thang: Ukraine triển khai quân lực đến biên giới, Nga tập trận tên lửa sấm sét

Tôn Vỹ (Tổng hợp) |

Ukraine bắt đầu huy động lực lượng dự bị và điều binh sĩ đến khu vực biên giới nhằm đối phó với những nguy cơ đến từ phía Nga. Ở khu vực bán đảo Crimea, Nga đang tiến hành diễn tập khả năng phá hủy mục tiêu trên biển bằng tên lửa.

Ngày 3/12 Tổng thống Petro Poroshenko cho biết các động thái điều quân mới của Ukraine là để đối phó với "sự gia tăng đáng kể của các lực lượng Nga dọc theo biên giới và khu vực chiếm đóng Crimea".

Trước đó vào ngày 2/12, vị Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga đang cố gắng chiếm thành phố cảng chiến lược Mariupol,với mục đích tạo một hành lang đường bộ nối Nga với Crimea.

Theo ghi nhận của tờ The Telegraph, Quân đội Ukraine huy động nam giới, độ tuổi dưới 40, đã được huấn luyện và thiếu sinh quân. Lực lượng dự bị sẽ được về nhà vào những ngày lễ.

Lực lượng vũ trang cũng đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận tại 2 khu vực gần vùng Crimea do Nga sáp nhập vào năm 2014.

Căng thẳng leo thang: Ukraine triển khai quân lực đến biên giới, Nga tập trận tên lửa sấm sét - Ảnh 1.

Ukraine ban bố tình trạng thiết quân luật tại các khu vực giáp Nga sau vụ tàu hải quân bị bắt giữ (ảnh: Reuters).

Phía Nga bác bỏ những cáo buộc của Ukraine, tuyên bố điều này hoàn toàn vô lý và cho rằng chính phía Ukraine đang "gây căng thẳng" trước cuộc bầu cử tổng thống nước này vào tháng 3 năm sau (2019).

Cũng trong thời gian này, Quân đội Nga tổ chức tập trận tên lửa thực hành phá hủy các mục tiêu trên biển với mục đích phô diễn sức mạnh.

Daily Star đăng tải, các hệ thống tên lửa bờ Bastion và Bal tối tân của Hạm đội Biển Đen cùng với các hệ thống trinh sát ven biển di động đã thực hiện các bài tập đã được lên kế hoạch trước nhằm thao diễn các kỹ năng thực tế thông qua một cuộc tấn công tên lửa mô phỏng nhằm tiêu diệt các mục tiêu của đối phương.

Căng thẳng leo thang: Ukraine triển khai quân lực đến biên giới, Nga tập trận tên lửa sấm sét - Ảnh 3.

Nga đã tiến hành tập trận bắn tên lửa ở bán đảo Crimea - động thái được cho là nhằm "nắn gân" Ukraine.


Trước đó, Nga cũng từng tổ chức một buổi diễn tập cho các máy bay chiến đấu. Lực lượng này được huy động để chặn đường và phá hủy một kẻ xâm phạm gia định. Thiết bị được triển khai trong cuộc tập trận trên Bán đảo Kamchatka là tiêm kích MiG-31 tầm xa phối thuộc cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Kết quả cho thấy tiêm kích MiG-31 đã hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt mục tiêu bằng tên lửa trong khu vực được chỉ định với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Căng thẳng leo thang: Ukraine triển khai quân lực đến biên giới, Nga tập trận tên lửa sấm sét - Ảnh 4.

Tiêm kích MiG-31 tầm xa phối thuộc cho Hạm đội Thái Bình Dương Nga.


Căng thẳng giữa Ukraine và Nga tăng lên khi lực lượng hải quân Nga nổ súng bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine đang cố gắng đi vào Azov qua eo biển Kerch ngày 25/11.

Hiện 20 thủy thủ có mặt trên tàu chiến Ukraine đang bị đưa ra tòa tại Nga xét xử vì cáo buộc xâm phạm biên giới Nga. Nếu bị kết án, 20 thủy thủ này sẽ bị đối mặt với án phạt 6 năm tù giam theo luật Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại