Can ngăn đánh nhau bị đâm thấu ngực

Bích Thuỳ |

Chiều 28/2, TAND TP. Huế mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Hữu Hiếu (SN 1977, trú tại khu vực 1, phường Kim Long, TP. Huế) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 15/8/2016, anh Đặng Nguyễn Lan Anh (SN 1981) và anh Mai Khắc Việt (SN 1979) cùng trú tại phường Kim Long, TP. Huế, đang ngồi nhậu với mấy người bạn tại quán.

Trong lúc ăn uống, anh Việt mượn điện thoại của anh Anh gọi cho người làm thợ nề cho mình là Trần Hữu Hiếu bảo hôm sau nghỉ làm rồi tắt máy.

Lúc này, anh Hiếu cũng đang ngồi nhậu tại nhà một người bạn, khoảng 15 phút sau, Hiếu đi tìm Việt để hỏi cho rõ chuyện.

Trước khi đi, Hiếu nhặt một thanh gỗ hình chữ nhật dài khoảng 30cm, có một đầu nhọn giắt vào lưng quần rồi điều khiển xe máy đến quán nhậu nơi anh Việt và anh Anh đang ngồi ở đó.

Khi đến nơi, thấy anh Việt, Hiếu đã hỏi tại sao lại cho Hiếu nghỉ làm, nếu nghỉ thì lúc nào thanh toán tiền công. Lúc đó Việt nói: "Mi cứ nghỉ đi đã, còn thanh toán tiền công ngày nào thì chưa biết".

Sau đó giữa Hiếu và Việt xảy ra mâu thuẫn, xô đẩy nhau, thấy vậy anh Anh đứng dậy can ngăn thì bị Hiếu rút khúc gỗ mang theo đâm một nhát.

Sau khi gây án xong Hiếu ra lấy xe bỏ trốn. Đến ngày 16/8/2016, Hiếu đến trình diện tại cơ quan Công an phường Kim Long (TP. Huế).

Tại phiên tòa, bị cáo Hiếu đã thành khẩn khai báo những hành vi của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người bị hại và mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ tội vì đây là lần đầu bị cáo phạm tội.

Người bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, vì hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn. Bị cáo và bị hại đều là những người láng giềng thân thiết.

Tuy nhiên xét thấy hành vi của Hiếu chỉ vì mẫu thuẫn nhỏ trong công việc mà dùng vật nhọn đâm trọng thương người khác với tỷ lệ thương tật 56% (trong đó vết thương xuyên ngực thủng cơ hoành tỷ lệ thương tật 25%; vết thương thủng màng ngoài tim 15%; vết thương gan phân thủy IV phẫu thuật khâu gan 31%), HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Hiếu 04 năm tù về tội danh "Cố ý gây thương tích".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại