Cận cảnh xác hổ bị xẻ thịt, giấu trong tủ lạnh hàng xóm

Gia Hưng |

Kiểm tra trong tủ lạnh của hàng xóm đối tượng Đức, cảnh sát phát hiện 1 xác con hổ và một bộ da hổ cùng chiếc đầu.

Sáng 28/10, Phòng cảnh sát môi trường (PC49 - Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một đối tượng cất giấu một xác hổ cùng bộ da hổ đã bị cắt rời đầu.

Trước đó vào tháng 8/2016 vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện một đường dây vận chuyển hổ trái phép từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Cận cảnh xác hổ bị xẻ thịt, giấu trong tủ lạnh hàng xóm - Ảnh 1.

Xác hổ và da hổ được Đức giấu trong tủ lạnh. (Ảnh: VT).

Trong đó, cảnh sát đã xác định được Lê Văn Đức (26 tuổi, trú xóm Năm Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là đối tượng mấu chốt cầm đầu trong đường dây này.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã quyết tâm lập chuyên án mang bí 106H để đấu tranh. Sau 2 tháng mật phục, tối 27/10, cảnh sát đã kiểm tra bất ngờ nhà bà Nguyễn Thị Quế (SN1968) trú xóm 3 xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An (đối diện với nhà Lê Văn Đức).

Qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện 1 cá thể hổ đông lạnh nặng 37kg và bộ da cá thể hổ nặng 27kg. Bà Quế khai nhận số hổ trên do hàng xóm Lê Văn Đức gửi.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy lời khai của Đức để xác minh nguồn gốc 2 con hổ nói trên để xử lý theo quy định.  

Cận cảnh xác hổ bị xẻ thịt, giấu trong tủ lạnh hàng xóm - Ảnh 2.

Xác hổ và da hổ. (Ảnh: VT).

Cận cảnh xác hổ bị xẻ thịt, giấu trong tủ lạnh hàng xóm - Ảnh 3.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc của những con hổ này để xử lý. (Ảnh: VT).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại