Cận cảnh tàu chở gần 600 người lật úp trên Địa Trung Hải

Bảo Hạnh |

Hải quân Ý hôm 25-5 chụp được những hình ảnh kinh hoàng về con tàu quá tải chở hàng trăm người tị nạn trong giây phút nó chông chênh rồi lật úp giữa biển Địa Trung Hải.

Những bức hình cho thấy người trên tàu loạng choạng bám vào rào chắn của con tàu đang nghiêng hẳn về 1 phía, trong khi những người khác cố chụp lấy người gần nhất cạnh họ.

Trong khi con tàu có dấu hiệu sắp lật, một vài người dưới nước cảm nhận được nguy hiểm và bơi ra xa. Những người còn trên tàu thì cố bấu víu vào phần mạn phải, giờ đây là vị trí cao nhất.

Cận cảnh tàu chở gần 600 người lật úp trên Địa Trung Hải - Ảnh 1.

Con tàu chở đầy người tị nạn nghiêng hẳn về 1 bên...

Cận cảnh tàu chở gần 600 người lật úp trên Địa Trung Hải - Ảnh 2.

Cận cảnh tàu chở gần 600 người lật úp trên Địa Trung Hải - Ảnh 3.

...rồi lật úp giữa biển, hất tất cả người trên tàu xuống. Ảnh: Italian Navy

Trong khoảnh khắc, con tàu lật úp, mang theo những người còn ở bên trên xuống vùng biển ngoài khơi Libya.

Hải quân Ý nhanh chóng ném áo phao và vòng cứu hộ xuống vùng nước. Khoảng 562 người được cứu nhưng có 5 người phải từ bỏ giấc mơ châu Âu. Lực lượng cứu hộ phải huy động cả xuồng, máy bay trực thăng và tàu hải quân thứ 2.

Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ, vùng biển nơi con thuyền lật khá êm với nhiệt độ nước khoảng 20 độ C.

Cận cảnh tàu chở gần 600 người lật úp trên Địa Trung Hải - Ảnh 4.

Cận cảnh tàu chở gần 600 người lật úp trên Địa Trung Hải - Ảnh 5.

Cận cảnh tàu chở gần 600 người lật úp trên Địa Trung Hải - Ảnh 6.

Hải quân Ý ném phao cứu người bị nạn. Ảnh: Italian Navy

Hàng ngàn người tị nạn chạy trốn chiến tranh Syria, xung đột tôn giáo và sắc tộc ở Trung Đông đã mạo hiểm mạng sống khi chen chúc trên những chiếc thuyền quá tải vượt biển đến châu Âu.

Trong những ngày qua, có hơn 2.700 người di cư được cứu sống, theo số liệu từ Tổ chức Quốc tế về Người di cư (IOM) ở Rome – Ý.

Trụ sở IOM ở Genenva – Thụy Sĩ cho biết số người chết trên đường đến châu Âu năm nay bắt đầu giảm.

Vào năm 2015, có hơn 3.700 người thiệt mạng khi cố vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu.

Từ đầu năm 2016 đến nay, khoảng 1.370 người đã tử vong – thấp hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái (1.792 người).

Gần đây số người tị nạn tiến về châu Âu đang tăng lên, một phần là do thời tiết ở biển khá tốt. Rất nhiều con tàu chọn Ý làm điểm đến, khiến hải quân Ý phải thường xuyên tham gia các hoạt động cứu hộ.

Cận cảnh tàu chở gần 600 người lật úp trên Địa Trung Hải - Ảnh 7.

Cận cảnh tàu chở gần 600 người lật úp trên Địa Trung Hải - Ảnh 8.

Hàng ngàn người tị nạn phải bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải khi cố đến châu Âu. Ảnh: Italian Navy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại