Cận cảnh cuộc tập trận của Mỹ và đồng minh khiến Nga tức giận

Chỉ ít ngày sau khi triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá 800 triệu USD tại căn cứ không quân ở Deveselu, miền Nam Romania, Mỹ cùng 5 quốc gia Đông Âu tiếp tục tiến hành tập trận quân sự nhằm "thúc đẩy ổn định khu vực."

Khoảng 350 binh sỹ của Bulgaria, Moldova, Romania, Serbia, Anh và Mỹ đã tham gia vào cuộc tập trận có tên gọi "Platinum Eagle 16.1" tại trường bắn Smardan gần Galati, sát biên giới với Romania.

Các máy bay tiêm kích hạng nhẹ và trực thăng tấn công cũng tham gia cuộc diễn tập này.

Cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi Nga bày tỏ sự không hài lòng trước việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng động thái này là một mối đe dọa an ninh, đồng thời cảnh báo Moskva sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì sự cân bằng chiến lược.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại