Cầm dao lao vào đám cưới chém 3 anh em họ thương vong

Ngọc Tú |

Đến đám cưới rồi uống rượu say, Hệ gây sự với 2 thanh niên. Khi được chủ nhà khuyên ra về, Hệ cầm dao lao vào đâm chém khiến 3 người thương vong.


Trưa 8/12/2016, UBND xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ ẩu đả kinh hoàng khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, tối 7/12, ông Nguyễn Văn Bình (trú xóm 5, xã Đồng Thành) tổ chức đám vui cho con. Lúc này, ông Trịnh Văn Hệ (SN 1964; trú xóm 5, Đồng Thành) đi đến chơi, uống rượu.

Khoảng 23h30’ cùng ngày, khi khách đã ra về gần hết thì ông Hệ vẫn uống say không chịu về. Lúc này thấy Nguyễn Văn Sáu (SN 1988, trú xóm 5); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1986; cùng là cháu của ông Bình; trú xóm 13, xã Đồng Thành) đang giúp việc tại đám cưới thì ông Hệ đến gây sự.

Thấy ông Hệ uống say, Thắng (con rể ông Bình) đến khuyên can thì ông Hệ ra về.

Đi về được 1 đoạn, ông Hệ nghĩ mình bị đối xử coi thường nên bất ngờ cầm con dao đã thủ sẵn trong người lao vào đám cưới đâm khiến anh Thắng bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, anh Mạnh và anh Sáu đến can ngăn thì bị ông Hệ vung dao đâm, chém nhiều nhát vào cổ, bụng và tay. Sự việc chỉ được dừng lại khi người dân đến can ngăn.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân Sáu đã tử vong ngay sau đó. Nạn nhân mạnh và Thắng hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, hiện đối tượng Hệ đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Sáng 8/12, Công an huyện Yên Thành đã có mặt tại địa phương để khám nghiệm hiện trường, khá nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại