Cái kết đầy bất ngờ cho cô gái sành điệu xuống phố xin tiền mua đồ trang điểm

Skye |

Những tưởng với yêu cầu kỳ quặc như thế thì sẽ chẳng ai cho tiền cả nhưng cuối cùng, cô gái trẻ này lại kiếm được một khoản kha khá sau một giờ trên phố.

Trong một thử nghiệm mới đây của Daily Mail Online, một người phụ nữ tên Angela đã ngồi trên đường phố New York với một tấm bìa các tông trên tay: "Cần tiền để mua đồ trang điểm".

Liệu cô gái trẻ này có được những người qua đường cho tiền với yêu cầu kỳ cục như vậy không? Trong khi có rất nhiều người vô gia cư ngoài kìa đang phải chật vật mà cũng không kiếm được vài đồng mỗi ngày?

Một cô gái xin tiền để mua đồ trang điểm trên phố và cái kết đầy bất ngờ.

Trong bộ trang phục thời trang với chiếc áo đen, áo khoác lông thú và khuôn mặt trang điểm đậm, Angela ngồi trên vỉa hè khu phố Wall Street trước ánh mắt tò của người qua lại.

Chỉ vài phút sau, một người đàn ông tử tế từ tổ chức Bowery Resident đã đến chỗ cô và hỏi xem cô có cần chỗ ở không:

"Tên tôi là Clinton, tôi làm việc cho tổ chức người vô gia cư BRC. Cô có chỗ để ở không?".

Cái kết đầy bất ngờ cho cô gái sành điệu xuống phố xin tiền mua đồ trang điểm - Ảnh 2.

Cần tiền mua đồ trang điểm.

Tuy nhiên, cô đã từ chối và ông ta đã để lại cho cô 1$. Sau đó, những người khác kéo đến và thật ngạc nhiên, rất nhiều đã cho cô gái trẻ này tiền kèm theo những lời khen như "trông cô rất xinh đẹp".

Và họ cũng không quên chụp ảnh với Angela.

Cuối cùng, sau khoảng một giờ đồng hồ, một người bảo vệ đã tới và yêu cầu cô rời đi.

Nhưng có lẽ cũng đã tới lúc để cô gái trẻ này hạ màn thử nghiệm khi chỉ trong vòng một giờ, Angela đã kiếm được cho mình hơn 20 USD (440 nghìn VNĐ). Con số này còn cao hơn mức thu nhập trung bình mỗi giờ của một người Mỹ.

Cái kết đầy bất ngờ cho cô gái sành điệu xuống phố xin tiền mua đồ trang điểm - Ảnh 3.

Một người phụ nữ cho cô gái trẻ tiền.

Nhiều người sau khi xem xong đoạn video này cũng tự hỏi, tại sao người ta lại không cho tiền những người vô gia cư mà lại là một cô gái trẻ sành điệu xin tiền mua đồ trang điểm?

Đoạn video cũng bị chỉ trích vì đưa ra một thử nghiệm phi thực tế và đa phần mọi người chỉ tò mò nên mới đến và cho cô gái tiền.

"Rõ ràng không thể so sánh nó với việc người ta không cho tiền người vô gia cư được. Chỉ cần nhìn qua là tôi biết họ đang quay những thử nghiệm rồi. Hơn nữa, người ta cho tiền cũng chỉ vì tò mò mà thôi", một độc giả bình luận.

Cái kết đầy bất ngờ cho cô gái sành điệu xuống phố xin tiền mua đồ trang điểm - Ảnh 4.

Chỉ sau 1 giờ, cô đã kiếm được hơn 20 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại