Cái chết quá chóng vánh của kẻ đi săn: Rết khổng lồ lớn nhất thế giới bị hạ sát trong 'vài nốt nhạc'

Hoa Hướng Dương |

Trong cuộc chiến sinh tử này, kẻ thường vào vai đi săn lại trở thành món ăn cho đối thủ.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Rết khổng lồ Amazon (Tên khoa học: Scolopendra gigantea) là loài rết lớn nhất thế giới, chúng có thể đạt độ dài từ 26 cm đến 30 cm. Đây là loài rết có thể ăn thịt những động vật có vú nhỏ như chuột, dơi, chim và nhện Tarantula cũng nằm trong thực đơn của chúng.

Đối thủ của nó lần này là nhện Tarantula (Tên khoa học: Theraphosidae), giống như rết khổng lồ thì nhện Tarantula cũng sử dụng nọc độc để làm tê liệt con mồi lớn như chim, chuột... thông qua răng nanh tiêm nọc của mình.

Thế nhưng trong cuộc đối đầu dưới đây thì con rết đã dễ dàng bị nhện Tarantula vồ lấy và hạ gục chỉ trong "vài nốt nhạc". Con nhện đã giữ chặt đối thủ và tiêm chất độc vào nạn nhân và lần này thì chính con rết mới là bữa ăn cho kẻ thù của mình.

Xem video clip động vật:

Rết khổng lồ bị nhện Tarantula hạ gục trong chớp mắt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại