Luật sư: Web phát 'lậu' Olympic Việt Nam sẽ bị ngăn chặn khi VOV có bản quyền

Hoàng Đan |

Theo các luật sư, để dẫn lại clip bàn thắng của U23 Việt Nam, các đơn vị cần có công văn xin phép và được sự đồng ý của VOV sau khi cơ quan này có bản quyền phát sóng Asiad 2018.

Trưa 21/8, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Thế Kỷ thông báo, cơ quan  này chính thức có bản quyền phát sóng Asiad 2018. Tất cả nội dung thi đấu tại Á vận hội lần này sẽ được VOV và VTC phát trực tiếp trên sóng truyền hình, phát thanh, báo điện tử và các nền tảng ứng dụng.

Trao đổi với PV, luật sư Đăng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, các đơn vị muốn tiếp sóng, trích dẫn hình ảnh các chương trình Asiad 2018, hay bàn thắng của U23 Việt Nam trên VTC, VOV cần thực hiện theo quy định của pháp luật về bản quyền.

Cụ thể, theo luật Cường, trong bản thỏa thuận mua bản quyền được ký kết, đơn vị đứng ra mua bản quyền là VOV sẽ chỉ được thực hiện những nội dung trong phạm vi hợp đồng với đơn vị bán bản quyền.

"Nếu hợp đồng không cho phép đơn vị mua bản quyền là VOV được chia sẻ, cho dẫn, tiếp sóng với các đơn vị khác thì bản thân đơn vị mua bản quyền cũng không có quyền chia sẻ. Còn nếu trong hợp đồng cho phép, việc tiếp dẫn, chia sẻ sẽ thuộc quyền quyết định của VOV", luật sư Cường nói.

Vị luật sư này nêu rõ, các đài truyền hình, cơ quan muốn dẫn lại các chương trình, clip của Asiad từ VTC, VOV cần có công văn gửi đến cơ quan này để được xem xét, quyết định việc có cho dẫn lại hay không.

"Trong trường hợp không được VOV đồng ý, các đài truyền hình, trang mạng sẽ không được phép tiếp dẫn, chia sẻ. Nếu đơn vị nào vi phạm, VOV hoàn toàn có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý hoặc khởi kiện ra tòa theo quy định của pháp luật.

Còn nếu được phép dẫn lại cần căn cứ theo các quy định, điều khoản cụ thể mà VOV quy định, ví dụ như tiếp dẫn nguyên trạng, để nguyên hình hiệu của VTC, VOV hay ghi rõ nguồn...", luật sư Cường nói thông tin.

Luật sư: Web phát lậu Olympic Việt Nam sẽ bị ngăn chặn khi VOV có bản quyền - Ảnh 1.

Hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu.

Luật sư Nguyễn Công Thành (Hà Nội) cho biết thêm, theo thông tin từ VOV, cơ quan này đồng ý chia sẻ bản quyền, hình ảnh Asiad 2018 với các đơn vị khác. Nhưng việc tiếp sóng, trích dẫn hình ảnh cần ghi rõ nguồn, giữ nguyên trạng từ VOV. 

Như vậy, để dẫn lại các chương trình của Asiad, các đơn vị cần gửi công văn sang VOV để xin phép.

Vị luật sư nói thêm, đối với việc tiếp sóng, trường hợp được chấp thuận, các Đài phải tiếp phát nguyên vẹn, không được thêm bớt bất kì yếu tố quảng cáo hoặc hình, tiếng (dưới mọi hình thức) vào cấu trúc chương trình phát sóng trận đấu của VOV.

Tất cả các đơn vị được chia sẻ bản quyền, được tiếp phát sóng phải có trách nhiệm đảm bảo kiểm soát được hệ thống truyền dẫn. Các đơn vị vi phạm bản quyền dưới bất kỳ hình thức nào sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi tổn thất phát sinh cho VOV, cũng như đơn vị bán bản quyền.

Còn theo luật sư Nguyễn Thế Truyền (Hà Nội), nếu VOV mua bản quyền đầy đủ, được độc quyền phát sóng tại Việt Nam trên cả nền tảng internet, nhưng các trang web khác vẫn phát "lậu" các trận đấu bóng đá hoặc các môn thể thao khác của giải Asiad 18 thì VOV có quyền can thiệp.

VOV có thể đề nghị các nhà cung cấp đầu mạng ngăn chặn, không cho đưa các hình ảnh trận đấu thể thao nếu không phải từ nguồn chính thống của VOV.

Nếu các nhà mạng, các trang web khác vẫn cố tình đưa những hình ảnh trận đấu lên trang của mình và gây thiệt hại cho VOV thì VOV có quyền đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp, xử lý các đơn vị vi phạm.

Trước đó, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho biết, để phục vụ số đông người hâm mộ, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đồng ý chia sẻ bản quyền, hình ảnh ASIAD 2018 với các đơn vị khác.

Nhưng việc tiếp sóng, trích dẫn hình ảnh cần ghi rõ nguồn, giữ nguyên trạng từ VOV. Bởi có những vấn đề pháp lý trong hợp đồng với đối tác, chúng ta không thể thay đổi".

Trong ngày 21/8, VTV đã gửi công văn đề nghị tiếp sóng các trận đấu tại Asiad 2018. Bên cạnh đó, VTV cũng đề nghị được tiếp phát nguyên trạng, không can thiệp vào các nội dung Asiad 2018 từ VOV.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại