"Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10"

Hoàng Đan |

Theo ông Cường, khoảng trưa, chiều mai (15/9), bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị với cường độ gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Sáng 14/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 10 của Chính phủ.

Báo cáo về diễn biến của cơn bão số 10, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, theo thông tin mới nhất, hiện nay cơn bão số 10 đang trên Biển Đông và cách điểm gần nhất ở đất liền là Đà Nẵng khoảng 500km, cách khu vực đổ bộ dự kiến là Hà Tĩnh khoảng 700km.

Cường độ sức gió gần tâm bão hiện đang ở cấp 11, giật cấp 14 và sẽ tiếp tục mạnh lên cấp 15.

Ông Cường thông tin, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn của Trung Quốc, sức gió gần tâm bão sẽ mạnh lên cấp 12 - 13, giật cấp 15, còn dự báo của Hoa Kỳ thì sức gió gần tâm bão sẽ mạnh cấp 15, giật cấp 17.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho hay, bão đang tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc và dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, với tốc độ di chuyển hiện nay khoảng 20km/h. Khi đổ bộ, tâm bão sẽ có sức gió cấp 12 giật cấp 15.

Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 - Ảnh 1.

Buổi họp trực tuyến.

Về thời gian đổ bộ, với khoảng cách hiện nay là 700km và tốc độ di chuyển 20km/h thì trong khoảng 24h nữa thì bão sẽ vào vùng biển nước ta và khoảng trưa, chiều mai (15/9), bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Tuy nhiên, từ sáng mai, các vùng ven biển từ Nghệ An - Quảng Bình, Quảng Trị sẽ bắt đầu có gió mạnh. Vùng gió mạnh nhất của cơn bão sẽ bắt đầu từ trưa, chiều mai.

"Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ là vùng trọng điểm, ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão với sức gió có thể đến cấp 10 - 12, giật cấp 15.

Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ là hai tỉnh bị bão đổ bộ trực tiếp với sức gió có thể đến cấp 12 và Quảng Trị có thể chịu ảnh hưởng sức gió cấp 10 - 11.

Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, ven biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11", ông Cường nói.

Tầm ảnh hưởng của cơn bão số 10, theo ông Cường cũng sẽ rất rộng và từ chiều nay, dự kiến từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn và khu vực nam Thanh Hóa - Quảng Trị sẽ có mưa lớn lên tới 300mm.

Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La (50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm).

Cấp độ rủi ro thiên tai bão vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An đến Quảng Trị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương là cấp 4 và cấp độ rủi ro thiên tai bão vùng biển ven bờ các khu vực khác là cấp 3.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.... cho biết đã triển khai khẩn trương, mạnh các biện pháp ứng phó với cơn bão số 10, trong đó, các tỉnh đều ban hành lệnh cấm biển cũng như tuyên truyền, kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại