Các nữ cảnh sát Mexico phẫn nộ vì bị tuyển chọn theo sắc đẹp

Trung Hiếu |

Các nữ cảnh sát ở Mexico vừa kiện lên ủy ban nhân quyền quốc gia này về tình trạng họ bị tuyển chọn dựa theo nhan sắc.

Các chỉ huy cảnh sát ở Mexico vừa bị cáo buộc là chỉ toàn lựa chọn các nhân viên ưa nhìn nhất khi họ xây dựng một đơn vị mới chuyên bảo vệ khu vực thu hút khách du lịch ở thành phố Querétaro.

Bà Maricruz Ocampo - thuộc tổ chức phi chính phủ Coincidir Mujeres chuyên hỗ trợ phụ nữ - cho biết: Hai nữ cảnh sát đã phàn nàn về tình trạng này với ủy ban nhân quyền quốc gia của Mexico.

Theo họ, các nữ nhân viên cảnh sát phải tham gia một cuộc tuyển chọn trong đó các thượng cấp là nam giới sẽ bình phẩm về ngoại hình và cân nặng của họ.

Người ta cáo buộc các vị chỉ huy có nói với một nữ cảnh sát từng mang thai rằng bụng cô này phệ quá.

Bà Ocampo cho biết, các nữ cảnh sát đó kể với bà rằng họ “được đào tạo để làm cảnh sát chứ không phải làm người mẫu”.

Năm 2015 tướng quân đội về hưu Hidalgo Eddy được chọn làm tư lệnh mới của lực lượng cảnh sát Querétaro.

Ông Eddy trước đó từng là cảnh sát trưởng ở bang Aguascalientes (Mexico), nơi ông đã lập một đơn vị gồm toàn các nữ cảnh sát xinh đẹp.

Lúc thực thi công vụ, các cô gái trong đơn vị này đi giày cao gót, mặc đồ bó sát và sử dụng rất nhiều son môi.


Nữ cảnh sát Mexico. Ảnh: IG.

Nữ cảnh sát Mexico. Ảnh: IG.

Tuy nhiên giới phân tích cho rằng sắc đẹp chẳng có tác động gì đến an ninh cả và dự án này đã bị bãi bỏ vào tháng 3.

Jorge Kawas, một nhà phân tích an ninh ở thành phố Monterrey cho rằng việc lập đội cảnh sát gồm toàn những cô gái hấp dẫn là một động thái mang tính phân biệt đối xử, và không có bằng chứng nào chứng tỏ phụ nữ hấp dẫn thì thực hiện công vụ tốt hơn người khác.

Mặc dù vậy, mô hình của tướng Eddy đã được nhân bản ở nhiều nơi trong quốc gia châu Mỹ này. Chẳng hạn thành phố Acapulco gần đây đã thành lập một lực lượng cảnh sát du lịch gồm toàn các nữ cảnh sát trẻ đẹp.

Trong khi đó, nạn bạo lực tình dục đối với nữ giới ở Mexico vốn ở mức cao và bây giờ đang gia tăng mạnh. Theo bà Ocampo, tình trạng này cũng xảy ra trong chính lực lượng cảnh sát nước này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại