Cả nhà sư tử, hết chồng đến vợ thi nhau trèo cây để lấy "phần quà" đặc biệt

Gabe |

Tuy thuộc họ nhà mèo nhưng sư tử lại không phải loài có thể mạnh về khoản leo trèo, nếu không phải bất đắc dĩ, chúng cũng hiếm khi sử dụng khả năng này.

Như đã đề cập ở trên, nếu không phải tình huống bắt buộc thì hiếm khi nào người ta thấy sư tử trèo cây cả.

Thực tế, sư tử nhỉnh hơn những anh em cùng họ mèo khác ở sức mạnh và tính đoàn kết. Trong một đàn, thường sẽ chỉ có 1 con đực đứng đầu, theo sau là những con cái và con non chưa trưởng thành của chúng.

Cả nhà sư tử, hết chồng đến vợ thi nhau trèo cây để lấy phần quà đặc biệt - Ảnh 1.

Vị thế của sư tử đực trong đàn là vô cùng lớn. Anh minh họa.

 Nhiệm vụ săn mồi, chăm sóc con con thuộc về con cái còn đối với "thủ lĩnh", nó chỉ cần đảm bảo đủ sức mạnh để bảo vệ được lãnh thổ và thành viên trong đàn. Đôi khi chúng còn có việc cần làm là hạ sát những kẻ săn mồi khác trong cùng khu vực để giảm bớt cạnh tranh về thức ăn.

Tuy nhiên, không phải hoàn toàn là sư tử đực không bao giờ đi săn, đặc biệt, nếu có cơ hội, chúng sẵn sàng cướp đi miếng mồi của kẻ khác như báo, chó hoang, linh cẩu...

Xem video:

Cả nhà sư tử, hết chồng đến vợ thi nhau trèo cây để lấy "phần quà" đặc biệt

Như trong đoạn video trên, con báo hoa mai dù rất cố gắng tránh né, trốn tận lên ngọn cây nhưng sự đeo bám của vợ chồng nhà sư tử khiến nó buộc phải bỏ lại miếng mồi ngon. May mắn là trước đó, nó đã kịp nhấm nháp chút đỉnh để bù lại số năng lượng đã bỏ ra đi săn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại