"Cá cược hợp pháp có từ lâu rồi mới đúng"

Tú Anh |

Trong tuần này, Bộ VH, TT&DL có kế hoạch chính thức công bố danh sách các hạng mục được phép cá độ hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Cấm cá cược trận có tuyển Việt Nam là đúng

Không phải bây giờ mà từ lâu bóng đá Việt Nam đã được "bật đèn xanh" cho vấn đề cá cược hợp pháp. Tuy nhiên, do Việt Nam chưa chuẩn bị đủ chế tài, cách thức để quản lý với loại hình kinh doanh hoàn toàn mới này, nên tất cả vẫn nằm trên bàn giấy.

Tuy nhiên, đến thời điểm này thì cá cược bóng đá hợp pháp đã gần trở thành hiện thực. Trong số những trận đấu, giải đấu quốc tế nằm trong danh sách cá độ hợp pháp lần thứ nhất, đáng chú ý có World Cup 2018 tổ chức tại Nga, phần còn lại của UEFA Champions League 2018; giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 6-2018; giải vô địch bóng đá nam Đông Nam Á AFF Cup 2018; giải World Cup các CLB; Đại hội thể thao châu Á ASIAD 2018 hay SEA Games 30 vào năm 2019...

Chỉ có điều là các trận đấu có liên quan đến các đội tuyển bóng đá nam, nữ của Việt Nam tại ASIAD hay SEA Games đều không được phép cá độ hợp pháp. Bên cạnh đó, những giải đấu ăn khách ở Việt Nam như Ngoại hạng Anh, La Liga (Tây Ban Nha), Serie A (Italia), Bundesliga (Đức) hay Ligue 1 (Pháp) cũng không có trong danh mục.

Cá cược hợp pháp có từ lâu rồi mới đúng - Ảnh 1.

Giới mộ điệu sẽ không được phép cá cược các trận đấu của các cấp ĐTQG Việt Nam.

Bộ VH, TT&DL đang khẩn trương tiến hành những công đoạn cuối cùng của đề án. Việc chọn doanh nghiệp kinh doanh cá độ bóng đá quốc tế hợp pháp tại Việt Nam sẽ do Bộ Tài chính thực hiện.

Trước những thông tin trên, giới bóng đá nước nhà đều rất vui khi vấn đề cá cược bóng đá quốc tế hợp pháp sắp được thừa nhận ở Việt Nam.

Ông Phạm Ngọc Viễn – nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF), người từng có công lớn trong việc soạn thảo bản kế hoạch cá cược hợp pháp, cho biết: "Kể từ khi tôi về VFF làm việc năm 1998 trong vai trò một Tổng thư ký, bóng đá Việt Nam đã quan tâm tới vấn đề cá cược hợp pháp.

Khi đó chúng ta đã đã cử các đoàn đi khảo sát, học tập ở Singapore, Hàn Quốc và một số nước khác. Năm 2008 chúng tôi cũng đã mời Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh sang Anh để tham khảo hoạt động của một công ty cá cược lớn tại đây.

Cá cược hợp pháp có từ lâu rồi mới đúng - Ảnh 2.

Chúng tôi đã xem họ quản lý, điều hành như thế nào. Chính tôi là người trực tiếp tham gia việc soạn thảo các nội dung về vấn đề cá cược. Năm 2008 chúng tôi đã trình lên cơ quan cấp cao nhưng cuối cùng cũng không thống nhất được. Giờ thì vấn đề cá cược sắp được thông qua, đó là điều mà tôi chờ đợi từ lâu".

Liên quan tới quy định cấm cá cược các trận đấu có đội tuyển Việt Nam, ông Viễn khẳng định đây là bắt buộc, bởi nó không chỉ dễ dẫn đến tiêu cực mà còn làm mất lòng tin của người hâm mộ.

Nguồn thu lớn, nhưng phải có hành lang pháp lý phù hợp

Theo ông Viễn, có rất nhiều cái lợi khi cá cược hợp pháp được thừa nhận ở Việt Nam. "Đầu tiên là mình kiểm soát được tất cả những hoạt động cá cược bóng đá quốc tế trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đó là điều rất tốt chứ nhiều người cứ nghĩ rằng cá cược bóng đá có tác động không tốt.

Thứ hai là cá cược bóng đá quốc tế hợp pháp sẽ mang lại nguồn tiền lớn để thay cho các ngân sách nhà nước đang đầu tư cho các hoạt động thể thao nói chung và bóng đá nói riêng".

Cá cược hợp pháp có từ lâu rồi mới đúng - Ảnh 3.

Giới mộ điệu sẽ không được cá cược 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu.

Vấn đề mà ông Viễn nhấn mạnh là phải có sự chuẩn bị về nhân sự và các công việc liên quan. Không nên quá vội vàng nếu chúng ta chưa có đủ nguồn nhân lực tốt. Đặc biệt, khi tiến hành loại hình cá cược bóng đá quốc tế hợp pháp, cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh.

Ở một quan điểm tương tự, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng chia sẻ:

"Việc chống cá độ bất hợp pháp rất phức tạp vì nó diễn ra trực tuyến. Mỗi nước có quyền ban hành quy định khác nhau. Trên thế giới có hàng nghìn hãng cá cược bất hợp pháp, nó tương tự như tình trạng buôn ma tuý. Với mỗi quốc gia cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa cá cơ quan chức năng.

Có rất nhiều khó khăn, thách thức khi Việt Nam thí điểm cá cược bóng đá quốc tế, nhưng rõ ràng khi hợp thức hóa loại hình này, chúng ta sẽ tránh được tình trạng người dân phải tìm tới hệ thống cá độ "lậu" để thoả mãn sở thích của mình và từ đó dẫn tới những hậu quả vô cùng đáng tiếc".

Một lãnh đạo VFF cho hay, việc thực hiện đề án này không phải do Tổng cục TDTT hay VFF triển khai mà do Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành liên quan thực hiện.

Tổng cục TDTT và VFF chỉ là những đơn vị thụ hưởng. Bởi vậy, việc hợp thức hóa cá cược bóng đá là sự vào cuộc của rất nhiều người, đề quản lý chặt chẽ hơn khi có được hành lang pháp lý phù hợp, mang lại nguồn thu hợp pháp cho thể thao, cho xã hội.

Vòng 32 La Liga: Barca 2-1 Valencia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại