Cả 4 nạn nhân trong vụ nổ ở quận Phú Nhuận đều nguy kịch

Phạm An |

Hiện tại, Bệnh viện Chợ Rẫy đang tích cực cấp cứu 4 nạn nhân trong vụ nổ ở quận Phú Nhuận, TP. HCM. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể nói trước được điều gì.

Liên quan đến vụ nổ trong khu dân cư tại quận Phú Nhuận, TP. HCM khiến 4 người bị thương, các nạn nhân đều là nam giới và phỏng xăng với diện tích lớn trên cơ thể. Hiện tại, các bác sĩ tại khoa Phỏng của BV Chợ Rẫy đang tích cực cấp cứu.

Trong đó, 3 nạn nhân bị phỏng với diện tích hơn 70% cơ thể, phỏng hô hấp phải đặt nội khí quản, riêng anh L.T.T phỏng 43% cơ thể có thể tự thở nhưng các bác sĩ chưa thể nói trước được điều gì.

ThS.BS Ngô Đức Hiệp, Phó Khoa Phỏng & Phẫu thuật tạo hình của BV Chợ Rẫy cho biết: "Cả 4 bệnh nhân đều bị phỏng xăng trong phòng kín nên hô hấp bị tổn thương rất nặng, bỏng diện tích lớn.

Khi được đưa vào BV đã có hiện tượng sốc phỏng, phải liên tục bù dịch, đặt nội khí quản. Hiện tại, 4 bệnh nhân đều chưa qua giai đoạn nguy hiểm".

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, khoảng 10h30 hôm nay (6/12), tại tầng 4 của căn nhà 5 tầng (Đường Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận) đã xảy ra vụ nổ kèm theo cháy lớn.

Nhận được thông báo, Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Thạnh đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường cùng người dân địa phương dập lửa và đưa nạn nhân bị thương đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Người quen của các nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày, 4 nạn nhân đi mua xăng thơm về để lau phòng, nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao xăng thơm bị cháy. Khi cháy, tất cả 4 người này đều đang ở trong phòng kín nên hít phải khói độc và ngất xỉu.

Tình trạng bỏng của 4 nạn nhân trong vụ nổ

Anh T.Q.V (SN 1989, ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM), phỏng xăng 92% độ 2,3 (50% là độ 3), phỏng hô hấp, khả năng cứu sống gần như không có.

P.N.T.A (SN 1995, ngụ Q.4, TPHCM), phỏng xăng 71%, (17% độ sâu), phỏng hô hấp, trong tình trạng rất nặng.

N.V.H (SN 1992, ngụ Q.Bình Tân, TPHCM) phỏng xăng 76% (49% độ sâu) phỏng hô hấp, rất nặng.

Cả 3 nạn nhân trên đều phải đặt nội khí quản và chưa thể tiếp xúc.

L.T.T (SN 1992, ngụ Phú Nhuận, TPHCM), phỏng xăng 43% độ 2,3 (11% độ 3) phỏng hô hấp, diện tích phỏng không nhiều nhưng có phỏng hô hấp nên cũng đang trong tình trạng nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại