Buổi sáng đi cướp, buổi trưa đã bị nạn nhân bắt gặp

Minh Toàn |

Thực hiện xong vụ cướp tài sản, Long bỏ trốn nhưng đến trưa thì bị anh Phúc bắt gặp, hô hoán cho người dân và lực lượng chức năng khống chế bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 7/2, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết, đang tạm giữ Hồ Thanh Long (SN 1989, trú tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo đó, sáng 6/2, Long đã uy hiếp và cướp 13 triệu đồng của anh Phan Hồng Phúc ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, anh Phúc tình cờ lưu thông qua khu vực cầu Bình Điền đoạn giao lộ quốc lộ 1 với đường Dương Đình Cúc thì phát hiện Long nên hô hoán cho mọi người.

Long cởi áo bỏ chạy. Anh Phúc cùng một số người truy đuổi. 

CSGT An Lạc thực hiện nhiệm vụ điều hoà giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1 thấy sự việc đã nhanh chóng phối hợp cùng người dân bắt giữ Long cùng tang vật là 12,8 triệu đồng đưa về trụ sở Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Buổi sáng đi cướp, buổi trưa đã bị nạn nhân bắt gặp - Ảnh 1.

Tang vật Công an thu giữ.

Tại công an, Long khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên y đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Cướp được tiền của anh Phúc vào sáng cùng ngày, Long bỏ trốn thì đến trưa Long bị chính nạn nhân bắt gặp. Số tiền cướp được của anh Phúc, Long mới tiêu 200 ngàn đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại