Bùi Tiến Dũng ngồi ngoài, Thanh Hóa thua bất ngờ tại đấu trường châu lục

Lupo |

CLB FLC Thanh Hóa đã gây thất vọng cho CĐV khi thất bại trước Bali United.

Vòng bảng AFC Cup 2018: Bali United 3-1 FLC Thanh Hóa

Sau sai lầm trong trận đấu với Yangon United, Bùi Tiến Dũng đã phải ngồi dự bị ở chuyến làm khách tại Indonesia gặp Bali United. Người bắt chính thay cho thủ thành trẻ tuổi là đàn anh Bửu Ngọc.

FLC Thanh Hóa khởi đầu tốt hơn khi dẫn trước ở phút 30. Trước đó, ngoại binh Omar còn đá hỏng quả một quả penalty.

HLV Mihail rút Vũ Minh Tuấn và Trọng Hoàng ra sân từ khá sớm, thay vào đó là Văn Thắng cùng Đình Tùng. Có lẽ nhà cầm quân này không thể lường trước rằng các học trò lại trải qua 9 phút lỏng lẻo đến thế.

Ngay sau khi Trọng Hoàng rời sân, Thanh Hóa nhận bàn thua đầu tiên. Tình huống này, thủ môn Bửu Ngọc đã bị Yabes Roni Malaifani xỏ háng.

Bàn thua tiếp theo đến với kịch bản tương tự. Van Bakel nhường chỗ cho Mai Tiến Thành trước tình huống phạt góc. Bali United lập tức tận dụng thành công. Các cầu thủ Thanh Hóa hoàn toàn bỏ quên Demerson đánh đầu trong tư thế rất thoải mái tung lưới.

Phút 74, Lilipaly thoát xuống khéo léo tâng bóng qua đầu thủ môn Bửu Ngọc nâng tỉ số lên 3-1. Chỉ trong vỏn vẹn 9 phút (từ 66 đến 74), Thanh Hóa đánh mất toàn bộ lợi thế và trở thành kẻ phải rượt đuổi.

Những nỗ lực của đội bóng xứ Thanh không thể giúp họ lật ngược tình thế. Rời sân với kết quả thua 1-3, Thanh Hóa đã tụt lại trong cuộc đua tại vòng bảng AFC Cup. Đoàn quân dưới quyền HLV Mihail sẽ phải cố thắng cả 3 trận còn lại nếu muốn giành vé đi tiếp.

Đội hình ra sân và cầu thủ ghi bàn:

Bùi Tiến Dũng ngồi ngoài, Thanh Hóa thua bất ngờ tại đấu trường châu lục - Ảnh 2.

Xếp hạng bảng đấu:

Bùi Tiến Dũng ngồi ngoài, Thanh Hóa thua bất ngờ tại đấu trường châu lục - Ảnh 3.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại