Bức tranh Van Gogh vẽ trong bệnh viện tâm thần bán với giá 81,3 triệu USD

Dương Tống |

Một bức tranh của Vincent Van Gogh vừa thu về 81,3 triệu USD trong một cuộc đấu giá của Christie's ở New York (Mỹ) hôm thứ 2 (13/11).

Tác phẩm năm 1889, "Laboureur dans un champ" (Người nông dân trên cánh đồng), được cặp vợ chồng tỷ phú Nancy Lee Bass và Perry R. Bass mang ra bán đấu giá. Lúc đầu, "Laboureur" được định giá 50 triệu USD.

Bức tranh Van Gogh vẽ trong bệnh viện tâm thần bán với giá 81,3 triệu USD - Ảnh 1.

Laboureur dans un champ

Vị họa sỹ vẽ bức tranh này trong một năm ở tại bệnh viện tâm thần Saint-Paul-de-Mausole. Buổi đấu giá chỉ diễn ra trong 4 phút và cuối cùng tác phẩm được bán cho Rebecca Wei, Chủ tịch của Christie's ở châu Á, thay mặt cho một khách hàng giấu tên.

Kỷ lục đấu giá cho một tác phẩm của Van Gogh là 82,5 triệu USD cho "Portrait du Dr Gachet" (Chân dung của tiến sĩ Gachet) năm 1990.

Bức tranh Van Gogh vẽ trong bệnh viện tâm thần bán với giá 81,3 triệu USD - Ảnh 2.

Portrait du Dr Gachet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại