Bực bội khi cha bị xúc phạm, Neymar "vỗ thẳng mặt" Chủ tịch Barcelona

Triệu Mẫn |

Mối quan hệ của Neymar và "nhân vật chóp bu" của Barcelona đang dần trở nên cực kỳ căng thẳng.

Neymar hiện đang chơi cho PSG sau khi bỏ một khoản tiền phá vỡ hợp đồng với Barcelona hồi tháng trước. Đến đội bóng "nhà giàu" nước Pháp, tiền đạo sinh năm 1992 bắt đầu mạnh miệng hơn khi nói về Barcelona.

Gần đây, trong một buổi phỏng vấn, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu cho rằng: "Chúng tôi đã phạm sai lầm khi tin tưởng Neymar và cha anh ta quá nhiều".

Lời phát biểu có phần khiêu khích đó được một tờ báo nổi tiếng Tây Ban Nha đăng lên Instagram, Neymar đã dùng tài khoản cá nhân bình luận ngay không đắn đo: "Chủ tịch gì mà như một trò đùa vậy".

Bực bội khi cha bị xúc phạm, Neymar vỗ thẳng mặt Chủ tịch Barcelona - Ảnh 1.

Lời bình luận thẳng thắn và công khai của Neymar dưới bài đăng về phát biểu của Chủ tịch Barcelona.

Mọi chuyện bắt nguồn từ khoản tiền thưởng trung thành mà Barca hứa sẽ thưởng cho Neymar. Phía đội bóng Tây Ban Nha kiên quyết không trả vì cho rằng tiền đạo 25 tuổi chưa đủ điều kiện, cha con Neymar tính toán đến việc khởi kiện cả CLB để đòi bằng được. Chính chuyện này khiến mối quan hệ của hai bên trở nên xấu đi nhiều suốt thời gia qua.

Đây không phải là lần đầu tiên Neymar chỉ trích những lãnh đạo của Gã khổng lồ xứ Catalan. Sau khi rời Nou Camp, anh đã từng lên tiếng chê bai những thành viên BLĐ trên tờ Football Espana:

"Khi mới gia nhập, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Tôi có 4 năm hạnh phúc tại Barca, một đội bóng mạnh, một tập thể đoàn kết. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi bởi những người điều hành.

Barca xứng đáng nhận được nhiều hơn so với những gì họ đang trải qua. Những người điều hành CLB không nên ở lại Barca, tôi cảm thấy buồn khi nhắc về họ".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại