Bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn trong "Vệ binh dải ngân hà 2"

Habi |

Bên cạnh những hình ảnh mãn nhãn với kỹ xảo hiện đại, "Guardians of the Galaxy 2" còn mang lại một cảm giác hoài cổ thú vị với phần âm nhạc mang đậm hơi thở của thập niên 70-80.

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, "Guardians of the Galaxy 2" sẽ làm nóng hệ thống rạp chiếu phim toàn cầu. Tất nhiên, đây vẫn là bom tấn mang đậm chất Marvel: vừa là cuộc đấu dữ dội giữa các vệ sinh dải ngân hà, vừa có những cảnh rượt đuổi đường phố và cả những trò khôi hài rình rập.

Chris Pratt, Zoe Saldana và đạo diễn James Gunn đã quay trở lại. Lần này Kurt Russell cũng có mặt trên chuyến tàu. Và quan trọng hơn, chúng ta vẫn sẽ được thưởng thức một album nhạc pop mang hơi hướng thập niên 70-80 cực kỳ đặc sắc.

Những bản nhạc bất hủ phần 2 là cuộn băng cassette, chứa những bài nhạc kinh điển do bà Meredith Quill để lại cho con trai Peter Quill. Đạo diễn James Gunn là người trực tiếp lựa chọn các bài nhạc này để làm OST cho phim, hứa hẹn chúng ta sẽ có một bộ phim hoành tráng kèm nhạc phim cực hay ho.

Trên thực tế, âm nhạc là thứ gia vị rất quan trọng đối với "Guardians of the Galaxy 2". Hãy đeo tai nghe và thưởng thức những bài hát tuyệt vời dưới đây:

Track 1: 'Oops! I Did It Again' - Britney Spears

Mới chỉ vài năm gần đây thôi, Guardians vẫn còn là những nhân vật truyện tranh mờ nhạt mà chỉ những fan ruột của Marvel mới từng biết tới.

Bộ phim ra mắt năm 2014 nói về biệt đội siêu anh hùng kỳ quặc này những tưởng là một canh bạc đầy rủi ro, thế nhưng hóa ra lại là một thành công lớn.

Giờ đây, đạo diễn James Gunn đã mang lại phần tiếp theo - "Guardians of the Galaxy 2" (GoTG2), một sự pha trộn của thể loại hành động, viễn tưởng và hài hước đáng mong chờ.

Track 2: 'Start Me Up' - The Rolling Stones

Ngay từ những phút đầu tiên, "GoGT2" đã khiến người xem cực phấn khích với sự xuất hiện cực mãn nhãn của biệt đội vệ binh ngân hà vui nhộn. Ngay lập tức, bộ phim mang đến những cảnh hành động liên tiếp và tất nhiên, không thể thiếu âm nhạc đầy hứng khởi.

Track 3: 'Another Girl Another Planet' - The Only Ones

Không đơn thuần là cuộc phiêu lưu ngoài vũ trụ, "GoGT2" còn là câu chuyện về thân phận của Star-Lord. Anh tìm thấy cha đẻ mình - hành tinh sống Ego (Kurt Russell thủ vai).

Nhờ kỹ xảo, nhân vật Ego được tạo ra với những hiệu ứng "lão hóa ngược". Mặc dù bộ phận xử lí khá ấn tượng, nhưng vẫn có vẻ khá... kỳ quặc.

Track 4: 'Papa Was A Rolling Stone' - The Temptations


'Papa Was A Rolling Stone'

Mối quan hệ giữa Star-Lord và người cha vũ trụ của anh ta là trung tâm của bộ phim, nhưng thực sự nó không mang lại nhiều hứng thú.

Thay vào đó, đáng lẽ Chris Pratt và Kurt Russell chỉ cần "một cuộc hẹn" để tìm hiểu về những sự việc xảy ra. Chính việc tập trung khai thác quá nhiều vào yếu tố "gia đình" của James Gunn đã khiến tốc độ của "GoGT2" dường như bớt dồn dập hơn phần 1.

Track 5: 'Solid Gold Easy Action' - T-Rex

'Solid Gold Easy Action'

Nhóm vật phản diện của "GoGT2" chính là tộc người ngoài hành tinh Sovereign. Người Sovereign rất hung ác, ôm mộng bá chủ thiên hà từ hàng ngàn năm qua.

Chắc chắn khán giả sẽ không thể ngờ được cú xoắn não sau cái bắt tay hợp tác lẫn trận chiến không gian giữa biệt đội vệ binh ngân hà và người Sovereign hùng mạnh.

Track 6: 'We Are Family' - Sister Sledge

Ở "GoGT1", khán giả liên tiếp được thưởng thức những pha hành động ảo diệu và gay cấn. Nhưng với vol.2, phần tiếp theo là một chuyện hoàn toàn lỏng lẻo, rời rạc.

Nhân vật Rocket không còn tuyệt vời như ở phần 1 nữa. Thay vào đó, Yondu đảm nhiệm hầu hết mọi cảnh hành động của phần 2 khi nhóm siêu anh hùng đối phó với cướp biển vũ trụ. Những thành viên còn lại chủ yếu chiến đấu bằng... võ mồm.

Track 7: 'Sisters Are Doing It For Themselves' - The Eurythmics

Mặc dù là hai chị em nhưng mối quan hệ của Gamora và Nebula lại như... kỳ phùng địch thủ. Ở phần 1, sự đối đầu của Gamora và cô em gái Nebula mới chỉ mang tính chất giới thiệu, còn phần 2 này, chúng ta sẽ được thấy một khía cạnh sâu sắc hơn về quá khứ của cặp chị em này.

Track 8: 'Knock on Wood' - Amii Stewart

'Knock on Wood' - Amii Stewart

Baby Groof trong "GoTG2" có nhiệm vụ chuẩn bị "loa nhạc sống" để tiếp thêm nhuệ khí cho biệt đội Guardians. Bộ phim thực sự là một ví dụ điển hình cho việc tạo nên những hình ảnh CGI táo bạo và đáng yêu đến khán giả như nhân vật Baby Groof.

Track 9: 'Friends Will Be Friends' - Queen

'Friends Will Be Friends'

Ngoài Kurt Russell, "GoTG2" vẫn còn nhiều nhân vật mới đáng chờ đợi. Chắc chắn các fan của Marvel sẽ cực kỳ thích thú khi chiêm ngưỡng phiên bản điện ảnh của nhiều nhân vật truyện tranh nổi tiếng.

Thật may rằng dù số lượng tăng lên nhưng chất lượng không vì thế mà giảm đi. Hãy chờ đón những cú nổ mạnh mẽ từ họ.

Track 10: 'Imagination' - Belouis Some

Không chỉ về siêu anh hùng, "GoTG2" còn là một thế giới rất riêng trong vũ trụ Marvel rộng lớn, nơi không gian bao la ngoài kia không bao giờ có giới hạn.

Kỹ xảo ảo diệu chưa từng có, sức sáng tạo và trí tưởng tượng tuyệt vời, biệt đội vệ binh ngân hà hứa hẹn sẽ là một bom tấn mới tiếp theo thành công (bất ngờ) của phần 1. Từ những người ngoài hành tinh mạ vàng đến những cuộc chiến tranh vũ trụ to lớn với các hành tinh có màu cầu vồng, đó là sự kỳ diệu tuyệt vời từ đầu đến cuối suốt bộ phim.

Track 11: 'Goodbye Stranger' - Supertramp

Khoan hãy rời khỏi rạp chiếu phim khi phần after credit bắt đầu. Phải thừa nhận rằng những tài liệu tham khảo mà phía biên kịch có được thậm chí có thể giúp bộ phim thâm nhập sâu hơn nữa vào thế giới truyện tranh Marvel. Thế nhưng nói chung, "Guardians of the Galaxy 2" chắc chắn sẽ là một vụ nổ lớn nhận được sự đánh giá cao của khán giả.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại