Búa sét Mjolnir và cây đinh ba Trident of Neptune, theo bạn đâu là "vật phẩm" quyền năng hơn?

Zhimzhim |

Nếu là fan của các siêu anh hùng DC và Marvel, liệu bạn có biết giữa búa sét Mjolnir và đinh ba Trident of Neptune, "vật phẩm" nào quyền năng hơn không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Trident of Neptune, hay còn được biết đến với tên gọi Cây Đinh ba thần thánh của vị thần biển cả Neptune (Poseidon). Đây là một trong bảy bảo vật của Atlantis và là vũ khí "danh bất hư truyền" của Aquaman, siêu anh hùng được mệnh danh là vị vua của biển cả.

Búa sét Mjolnir và cây đinh ba Trident of Neptune, theo bạn đâu là vật phẩm quyền năng hơn? - Ảnh 1.

Tương truyền, Trident of Neptune được đúc bởi người khổng lồ Cyclops. Nguyên liệu tạo thành cây đinh ba quyền năng này chính là Admatine, kim loại cổ xưa với độ bền siêu cứng và gần như không thể bị phá hoại. (Gần giống với Adamantium, nguyên liệu tạo nên bộ móng vuốt và khung xương của sói ca Wolverine).

Không chỉ vậy, cây đinh ba này còn được hấp thụ quyền năng của vị thần biển cả Poseidon nên Trident of Neptune cũng được thừa hưởng cả khả năng "hô mưa gọi gió", triệu hồi sóng thần, mưa bão, sấm sét và điều khiển dòng nước theo ý muốn của người sử dụng.

Quyền năng là vậy nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Trident of Neptune có đủ sức mạnh "ăn" được Mjolnir, cây búa sét thần thành của Thor hay không? Câu trả lời chắc chắn là Không!

Đầu tiên xét về nguồn gốc, Mjolnir được rèn bởi 3 người lùn tài ba của xứ sở Nadavellir theo lệnh của Odin: Eitri, Brokkr và Buri.

Nguyên liệu để tạo nên chiếc búa sét thần thánh này chính là mảnh kim loại ma thuật Uru, ẩn chứa sức mạnh của God Tempest, cơn bão vũ trụ với sức mạnh có thể thổi bay một hành tinh ra khỏi quỹ đạo cũng như có khả năng làm rung chuyển cả hố đen vũ trụ.

Búa sét Mjolnir và cây đinh ba Trident of Neptune, theo bạn đâu là vật phẩm quyền năng hơn? - Ảnh 2.

Không những thế, với mục đích tạo nên một món vũ khí không thể phá hủy, Odin đã ếm lên Mjolnir một vài bùa phép để tăng cường quyền năng của cây búa sét này. Tuy nhiên trong phiên bản truyện tranh và phim ảnh, chúng ta đã thấy một vài lần Mjolnir bị phá hủy, có thể kể đến như:

- Trong tập truyện Journey Into Mystery #119, Mjolnir đã bị tia năng lượng của Destroyer phá hủy.

- Trong tập truyện Avengers #215, Mjolnir đã bị Molecule Man phá hủy.

- Trong tập truyện Thor #600, Mjolnir đã bị Bor làm vỡ. Nhưng sau đó đã được Dr Strange tái tạo lại bằng nguồn năng lượng Odinforce.

- Và mới đây nhất, trong tập phim Thor: Tận thế Ragnarok, Mjolnir đã bị "bà chị yêu quí" của Thor bóp nát thành từng mảnh.

Búa sét Mjolnir và cây đinh ba Trident of Neptune, theo bạn đâu là vật phẩm quyền năng hơn? - Ảnh 3.

"Dìm hàng" Mjolnir chút thôi chứ thực ra quyền năng của cây búa sét này cực kỳ khủng khiếp đấy.

Đầu tiên phải kể đến là khả năng điều khiển thời tiết. Như các bạn đã thấy trong phim, chỉ cần giơ búa lên quá đầu, Thor có thể dễ dàng gọi ra một cơn bão hay triệu hồi sấm chớp.

Và tuyệt vời hơn là Thor có thể sử dụng quyền năng này ở bất kỳ hành tinh nào, cho dù là Trái Đất của chúng ta hay tại Asgard, quê hương của anh chàng.

Mặc dù bản thân Thor cũng có thể điều khiển được những "thiên tai" này rồi nhưng Mjolnir sẽ nâng khả năng này của anh lên một tầm cao mới, thậm chí sức mạnh cuồng bạo của nó có thể tàn phá một hành tinh chỉ trong phút chốc.

Tiếp đến chúng ta có thể kể đến khả năng tạo khiên chắn và hấp thụ năng lượng. Nếu để ý trong phần đầu của bộ phim Thor: Tận thế Ragnarok, chúng ta có thể thấy Thor đã dùng Mjolnir để hấp thụ tia lửa chết chóc của Surtur.

Dường như năng lượng gì Mjolnir cũng có thể hấp thụ được hết. Chúng ta có thể kể đến một số dạng năng lượng điển hình như Cosmic Power của Silver Surfer, năng lượng của robot Ultron hay Iron Man,...

Búa sét Mjolnir và cây đinh ba Trident of Neptune, theo bạn đâu là vật phẩm quyền năng hơn? - Ảnh 4.

Ngoài ra, trong phiên bản truyện tranh, cây búa thần thánh này còn sở hữu một số quyền năng "độc nhất vô nhị sau":

- Dịch chuyển tức thời: Với Mjolnir, Thor có thể tạo ra cổng không gian, đưa anh đi tới bất kì nơi nào trong vũ trụ. Thậm chí di chuyển qua lại giữa các chiều không gian. (Bá đạo như vậy thì còn cần đến cây cầu Bifrost để làm gì nhỉ?)

- Hồi sinh người chết: Nếu một người bị chết oan, Mjolnir có thể hồi sinh lại nạn nhân. Bạn có thể tìm hiểu khả năng cải tử hoàn sinh của Mjolnir trong tập truyện Invaders #33.

- Hồi tưởng kí ức: Thor có thế dùng Mjolnir để hồi tưởng lại các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

- Phát hiện ảo ảnh: Trong tập truyện Thor #310, Mephisto đã tạo ra hàng đống ảo ảnh của mình trong cuộc chiến với Thần Sấm. Không chút do dự, Thor ném Mjolnir thẳng về phía ảo ảnh và cây búa thần kỳ đã tự động tìm ra Mephisto thật.

- Có thể phiên dịch tất cả ngôn ngữ: Nhờ có Mjolnir, Thor có thể giao tiếp với tất cả giống loài, chủng tộc từ người ngoài hành tinh cho tới hồn ma, quỷ dữ hay các thể loại thánh thần.

Vậy đó, với tất cả những quyền năng trên liệu có ai còn thắc mắc Trident of Neptune và Mjolnir, đâu là vật phẩm sở hữu sức mạnh tối thượng hơn nữa không? Câu trả lời chắc chắn đó chính là cây búa tri kỷ của thánh sấm Thor, Mjolnir rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại