BTQP Philippines: "Duterte chẳng thèm hỏi ý kiến Nội các"

Linh Nguyễn |

Hãng tin ABS-CBN dẫn lời vị quan chức cấp cao trong chính phủ Philippines về việc Duterte thường xuyên tự ý phát ngôn, để mặc cho Nội các "muốn hiểu thế nào thì hiểu".

Vào thứ Tư (19/10), Chủ tịch Thượng viện Franklin Drilon cho hay, Tổng thống Rodrigo Duterte lẽ ra nên họp bàn với Nội các nhiều hơn.

Ông đưa ra phát ngôn trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói với một số nhà hành pháp rằng, ngài Tổng thống thường đưa ra nhiều quyết định mà không bàn bạc với các thành viên Nội các.

"Có thể ông ấy cảm thấy không cần thiết phải tham khảo ý kiến Nội các, và ông ấy được quyền làm thế; nhưng theo tôi thì ông Duterte cần thương nghị nhiều hơn," Drilon trả lời cuộc phỏng vấn sau khi Bộ trưởng QP Lorenzana được yêu cầu tham gia phiên điều trần.

Người đứng đầu Bộ QP Philippines không trả lời được một số câu hỏi về chính sách quốc phòng của chính quyền mới, vì theo Lorenzana, ông có rất ít cơ hội để gặp Duterte.

Tình trạng thiếu sự trao đổi giữa Duterte và Nội các đã khiến nhiều thành viên hoang mang, và Bộ Quốc phòng chậm trình các ý kiến về xúc tiến quan hệ song phương nhiều bất ổn giữa Philippines và Mỹ.

Nội các của chính phủ Duterte vấp phải nhiều chỉ trích vì các luồng ý kiến chồng chéo nhau về tuyên bố của TT Duterte, bao gồm việc cắt đứt quan hệ với đồng minh lâu năm là Mỹ.

Thư ký Tổng thống Salvador Medialdea gần đây đã gửi yêu cầu ngăn cấm các thành viên Nội các phát ngôn thay mặt Tổng thống Duterte. Hành động này được cho là nỗ lực cải thiện tình trạng hiểu nhầm trong nội bộ Chính phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại