BrahMos-2 cho đối thủ “hít khói”

Nguyễn Đông |

Dòng tên lửa siêu thanh do liên doanh giữa Nga và Ấn Độ sản xuất được tăng khả năng cạnh tranh với phiên bản hiện đại hóa “BrahMos-2”.

Dòng tên lửa "BrahMos" là thành quả hợp tác giữa các chuyên gia Nga và Ấn Độ (công ty chế tạo máy công nghiệp quốc phòng NPO và DRDO) cùng nghiên cứu, phát triển. Đây là loại tên lửa siêu thanh có khả năng tiêu diệt mục tiêu dựa trên nguyên tắc "bắn và quên". Chúng có thể đạt độ cao tối đa 15 km, hành trình cuối của tên lửa có thể giảm còn 10 m.

BrahMos-2 cho đối thủ “hít khói” - Ảnh 1.

Phiên bản tên lửa siêu thanh BrahMos do liên doanh Nga - Ấn phát triển và sản xuất

Loại lửa siêu thanh "BrahMos" được sản xuất với 65% thành phần, trang thiết bị được cung cấp bởi Moscow, bao gồm hệ thống dò tìm mục tiêu bằng radar và động cơ phản lực... Chúng có thể mang được một đầu đạn 200 kg hoặc 300 kg bắn xuyên giáp và cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân thu nhỏ nặng 250 kg. 

Loại tên lửa này có thể phóng từ đất liền, trên tàu chiến, trên không hay thậm chí bởi tàu ngầm hay bệ phóng dưới mặt nước, BrahMos được thiết kế cơ bản có thể gắn trên Su-30MKI.

Hiện nay các chuyên gia hai nước tiếp tục nâng cấp loại tên lửa siêu thanh thế hệ mới "BrahMos-2", chúng có thể đạt tốc độ rất lớn vào khoảng 7 M đến 8 M. Các cuộc thử nghiệm các tên lửa mới này dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2017. Tầm bắn của tên lửa "BrahMos" sẽ tăng từ 290 km lên 450 km. Sau đó, các chuyên gia có kế hoạch tăng tầm bắn lên tới 800 km.

Hiện nay đối thủ cạnh tranh với sản phẩm "BrahMos" là CM-302 của Trung Quốc và Zarb của liên doanh Trung Quốc - Pakistan. Trong đó CM-302 vừa được giới thiệu trước công chúng gần đây. Nguồn gốc CM-302 là loại tên lửa chống hạm Kh-31 của Nga phóng đại kích thước, chúng được sản xuất tại Trung Quốc theo giấy phép của Nga. 

Tuy nhiên nếu những tính năng kỹ thuật của tên lửa CM-302 như những gì đã tuyên bố, thì chúng sẽ trở thành đối thủ xứng tầm với tên lửa của Nga - Ấn Độ.

Còn loại tên lửa "Zarb" rõ ràng không xứng tầm với "BrahMos". Bởi vì để sản xuất tên lửa này họ đã sử dụng chủ yếu các công nghệ và dây chuyền sản xuất tên lửa "Tomahawk" của Mỹ. Đến thời điểm này công nghệ trên đã lỗi thời. Hơn nữa, "Zarb" là loại tên lửa thường không có khả năng đạt đốc độ siêu thanh.

Trên thực tế có một số đối thủ cạnh tranh với "BrahMos" nhưng chúng sẽ sớm bị bỏ lại phía sau vì những ưu điểm về tính năng kỹ thuật và công nghệ của BrahMos. Hơn nữa sự xuất hiện của phiên bản hiện đại hóa "BrahMos-2" sẽ khiến cho các loại tên lửa của đối thủ "hít khói".

Trên thế giới, chương trình phát triển tên lửa hành trình siêu thanh mới được Mỹ, Nga và Trung Quốc tích cực phát triển. Tuy nhiên trong lĩnh vực này hiện nay có thể nói Nga có nhiều kinh nghiệm phát triển hơn so với nhiều quốc gia trên thế giới và đạt được thành quả đáng mong đợi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại