BOT "không sai, không biết", khẩn trương kiểu Thanh Hoá và muỗi ở VN nhanh khôn quá

Bùi Hải |

Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi nhìn rõ chuyện nhanh – chậm trong những vụ rất nóng mấy ngày qua: BOT Cai Lậy; sếp về vườn sớm vì "có phòng nhì" và sếp bị kỷ luật vì tin nhắn mùi mẫn; lời than vãn của giám đốc sở và phản ứng quá nhanh của một nhà thơ...

Nhưng đó không phải là những thông tin NHANH – CHẬM duy nhất trong vài ngày qua.

Nhà thơ quá nhanh và facebooker chưa biết sống chậm

Chỉ vì một phút mất bình tĩnh và ra đòn quá nhanh với lái xe mà tiến trình thành tích của giám đốc Sở trở nên rất chậm chạp. (đọc tin chính)

Chỉ với một chiếc điện thoại và giây phút tư duy quá nhanh, một nhà thơ đã nhanh chóng gây sóng mạng xã hội vì những suy diễn thiếu tỉnh táo. (đọc tin chính)

Không ít cư dân mạng đã chia sẻ chóng mặt một tin giả (fake news) về một đại tá công an phát biểu phạt trạm BOT Cai Lậy 70 triệu đồng. (đọc tin chính)

Sau vụ này, chắc chắn nhà thơ và nhiều facebooker sẽ tự dặn mình sống chậm hơn.

Nhanh 7 lần để tránh "thất thủ" và lời than của GĐ Sở

Một câu chuyện nhanh chậm cũng đang nóng từng ngày là: Tốc độ tăng mật độ giao thông ở TP. HCM quá nhanh, trong khi tốc độ làm đường quá chậm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng với tốc độ làm đường như hiện nay, phải cần 167 - 230 năm nữa TP.HCM mới đạt chuẩn giao thông đô thị. Tóm lại tốc độ này cần nhanh gấp 7 lần bây giờ, thì TP mới tránh khỏi cảnh "thất thủ" giao thông. (đọc tin chính)

Vì phải rất nhanh chân trong việc họp (trung bình 1 lãnh đạo sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM phải họp 132 cuộc/ tháng) và rất nhanh trong việc phải thành lập đến 329 tổ công tác, nên GĐ Sở này than rằng vẫn còn bị chậm một số công việc được Chủ tịch thành phố giao. (đọc tin chính)

Ai bảo làm lãnh đạo chỉ có sung sướng? Thực tế, nhiều đại biểu đã phải biến cuộc họp thành những phiên ngủ ngắn, không chỉ vì nội dung họp nhạt nhẽo mà còn vì họ luôn quá tải với lịch họp, họp và họp.

Con đường về vườn nhanh nhất

Con đường nhanh nhất dẫn cán bộ đến sổ hưu và bị kỷ luật là việc lập phòng nhì và nhắn tin mùi mẫn.

Ông Lý Hùng Thanh-Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê Gia Lai vừa phải về hưu sớm 3 năm do lập phòng nhì, bị vợ tố cáo. (đọc tin chính)

Ông Đinh Quốc Bổn và bà Trần Thị C.T (chủ tịch và phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng) vừa bị kỷ luật khiển trách đảng vì "mất đoàn kết nội bộ".

Vợ ông Bổn túm được tin nhắn mùi mẫn của bà T cho chồng mình: "Chiều nay đi chơi với em về có vui không, ước gì em được ở bên anh mãi mãi".

Cú kỷ luật này có thể khiến cái ước mong "bên anh mãi mãi" nhanh chóng biến thành "hối hận mãi mãi". (đọc tin chính)

Khẩn trương kiểu… Thanh Hóa

Vụ thăng tiến thần tốc của hotgirl xứ Thanh – Trần Vũ Quỳnh Anh, sau 4,5 tháng vẫn chưa công bố kết luận kiểm tra, dù trước đó ông Trần Quang Đảng (Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa) khi trả lời báo chí, đã khẳng định như đinh đóng cột: Ủy ban sẽ làm việc với tinh thần khẩn trương và chính xác nhất có thể để làm rõ sai phạm liên quan đến tuyển dụng.

Ông này còn cho biết việc kiểm tra có thể hoàn thành sớm hơn 3 tháng theo quy định.

Việc công bố cực chậm này trái ngược hoàn toàn với động thái nhanh như điện xẹt trước đó của Sở Xây dựng Thanh Hóa: Ngày 20/9/2016 Quỳnh Anh có đơn xin nghỉ việc, thì với tinh thần "cải cách thủ tục hành chính siêu tốc", Sở đã họp liền hai cuộc và hoàn tất quyết định cho hotgirl nghỉ việc ngay trong ngày hôm đó.

Một kỷ lục khó có thể bị vượt qua. (đọc tin chính)

Các địa phương khác cần gì phải học tập mô hình cải cách hành chính ở nước ngoài làm chi cho tốn tiền dân, cứ đến Sở Xây dựng Thanh Hóa mà "tầm sư học việc".

Muỗi ở Việt Nam nhanh khôn quá

Cách đây 8 ngày, trong cuộc họp khẩn để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết khiến hàng chục người tử vong, bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã kêu lên "Tại sao Hà Nội làm quyết liệt là thế, chiến dịch, xử phạt, phun, tiền đủ cả mà số mắc mới vẫn tăng, số nhập viện vẫn tăng?".

So sánh số liệu trong 10 năm trở lại đây thì hiện Hà Nội đang lập kỷ lục mới về số ca mắc sốt xuất huyết.

Các biện pháp được tiến hành nhanh, nhưng hiệu quả thì chậm, thì chỉ có thể nói là chưa đủ sự quyết liệt cần thiết.

Ngoài các nguyên nhân thờ ơ của cộng đồng, thì người ta đang chia sẻ rất nhanh một nguyên nhân khác khiến dịch không suy giảm: Muỗi gây sốt xuất huyết năm nay thông minh quá, tìm chỗ đẻ ở những nơi mà người phòng dịch không ngờ tới.

Tỉ số 1-0 nghiêng về muỗi! Tội đồ muỗi! (đọc tin chính)

Phản ứng rất nhanh và ách tắc trách nhiệm

Đúng 16 ngày sau khi xảy ra ách tắc ở BOT Cai Lậy, Bộ Giao thông mới tổ chức họp báo. Như đã nói, câu trả lời được Bộ đưa ra rất nhanh: Bộ chọn địa điểm không sai, sẽ không có di dời trạm vào đường tránh và không mua lại trạm.

cũng nói rõ là quy trình làm trạm này có sự đồng thuận của tỉnh Tiền Giang. (đọc tin chính)

Trên một tờ báo, một lãnh đạo Tiền Giang phản ứng rất nhanh: "Tỉnh mong muốn có con đường tránh để giảm tải Quốc lộ 1 bằng tiền ngân sách nhưng không rõ vì sao sau đó Bộ GTVT kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT… Đặc biệt, việc Bộ GTVT cho rằng tỉnh Tiền Giang đề nghị đưa thêm hạng mục Tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 vào dự án là hoàn toàn không có".

Mặc dù phản ứng nhanh khi lình xình xảy ra, nhưng có vẻ tỉnh này lại rất chậm khi quán xét việc thực hiện dự án.

Vị lãnh đạo này khẳng định: Dự án BOT Cai lậy là của Bộ GTVT, tỉnh chỉ tham gia giai đoạn giải tỏa mặt bằng, các khâu còn lại từ vị trí đặt trạm thu phí, giá thu phí, chủ đầu tư là ai thì không biết. (đọc tin chính)

Ô hay, một dự án diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng to lớn đến huyết mạch kinh tế và đời sống rất nhiều người dân trong tỉnh, mà tại sao tỉnh không hề biết? Xem ra, việc "ách tắc giao thông" khi tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT, lại không nặng bằng "ách tắc trách nhiệm".

Dấu hiệu hạ nhiệt vụ BOT Cai Lậy đang diễn ra rất chậm, nhưng hậu quả của nó thì lại diễn ra nhanh: Nhiều nhà xe chở công nhân từ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang lên TP HCM đề xuất tăng giá cước vì phí BOT cao.

Đề xuất này có thể đẩy rất nhanh công nhân lương ba cọc ba đồng vào trạng thái buồn bực. (đọc tin chính)

BOT không sai, không biết, khẩn trương kiểu Thanh Hoá và muỗi ở VN nhanh khôn quá - Ảnh 1.

 Trong một động thái khác, Thanh tra Chính phủ vừa kết luận: Trạm thu phí BOT đặt gần nhau bất hợp lý, người dân không có sự lựa chọn.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng yêu cầu 2 đơn vị là Bộ GTVT và Bộ Tài chính phải kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Chúng ta hãy chờ việc kiểm điểm của các tập thể cá nhân này, diễn ra nhanh hay chậm.

Kiếm tiền nhanh nhất: Vốn tự có + cuộc thi nhan sắc ao làng

Đường dây MC, người mẫu bán dâm vừa bị phát hiện thêm một lần nữa khẳng định công thức kiếm tiền nhanh nhất = Tham gia những cuộc thi sắc đẹp ao làng + lười lao động nhưng muốn xài sang + vốn tự có.

Được trả tới 4.000 USD/ ngày, các chân dài này đã khoác lên việc bán dâm "chiếc áo choàng đi du lịch cùng đại gia". (đọc tin chính)

Tất nhiên số tiền kiếm nhanh được ấy sẽ được "trả chậm" cho danh dự, nhân phẩm cả đời.

Trong câu chuyện này, cái mà nhiều độc giả luôn thấy thắc mắc, đó là tại sao những người mua dâm luôn chậm lộ sáng trong khi hình ảnh và clip về các chân dài thì lại luôn xuất hiện quá nhanh.

Lãnh đạo bay nhanh, thường dân bay chậm

Một trong những câu chuyện nhanh – chậm thu được sự quan tâm của nhiều người là vấn đề các chuyến bay.

Khi làm việc về vấn đề chậm chuyến của các hãng hàng không Việt Nam, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói một câu rất đáng lưu ý: "Chúng ta delay vài tiếng là chuyện bình thường. Chuyến bay có lãnh đạo đi không delay đâu, nhưng người dân thì delay nhiều lắm". Bộ trưởng yêu cầu phải coi việc hạn chế delay là "kỷ luật số 1".

Đại diện hàng không giá không rẻ cho rằng chậm chuyến là do hàng không giá rẻ làm chậm dây chuyền.

Các ý kiến bảo vệ hàng không giá rẻ lại phản pháo rằng họ chưa được đối xử công bằng vì nguyên nhân chậm nhiều khi phụ thuộc vào dịch vụ mặt đất – điều mà các hãng này không có quyền điều chỉnh.

Câu chuyện lãnh đạo thì được bay nhanh còn dân thì "chậm chuyến vài tiếng là chuyện bình thường", đã cho thấy: Ách tắc không xuất phát từ nguyên nhân chủ đạo là hạ tầng hàng không, mà nằm ở tư duy quản lý, điều hành và phục vụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại