Bóng đá Việt Nam sẽ được gì với quyết định "kỳ lạ" của HLV Hữu Thắng?

Trương Phi |

Sau khi trung vệ Đình Luật từ giã đội tuyển Việt Nam, rất bất ngờ HLV Hữu Thắng lại gọi một tiền vệ phòng ngự lên để thay thế.

Trung vệ kì cựu Trương Đình Luật mới đây đã nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam, để lại điểm khuyết rất lớn nơi hàng thủ đội tuyển, khi mà cặp Hoàng Văn Khánh và Quế Ngọc Hải đang không có phong độ tốt.

Và thật bất ngờ khi HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng không gọi một trung vệ khác để thay thế vị trí của Đình Luật, chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan, trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng C - vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

Thay vào đó, vị HLV xứ Nghệ gọi một tiền vệ phòng ngự là Trần Đình Khương của Sanna Khánh Hòa BVN.

Bóng đá Việt Nam sẽ được gì với quyết định kỳ lạ của HLV Hữu Thắng? - Ảnh 1.

Tiền vệ trẻ Trần Đình Khương bất ngờ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Với nhiều người thì đây là một quyết định kỳ lạ. Bởi yếu tố đầu tiên rằng, Đình Khương chưa hề có kinh nghiệm ở các cấp độ đội tuyển.

Nếu so ở chính vị trí tiền vệ phòng ngự, Đình Khương cũng không hề nổi trội so với Trần Hữu Đông Triều (HAGL) hay Hoàng Văn Bình (FLC Thanh Hóa), cả hai cầu thủ đang có phong độ rất cao.

Nhìn lại ở chính đội Sanna Khánh Hòa BVN, cũng còn Trần Văn Vũ đang là trung vệ nội tốt nhất V-League 2017 lúc này, với tỉ lệ chính xác trong các tình huống phòng ngự tới 71% - chỉ thua Thiago Melo (Quảng Nam) và Britez (SHB.Đà Nẵng).

Trần Đình Khương, sinh năm 1996, cao 1m78, vị trí tiền vệ phòng ngự. Đình Khương là một trong những cầu thủ nổi bật của lứa U21 Khánh Hòa năm 2015. Anh được đôn lên đá chính ở đội một từ giai đoạn 2 V-League 2015 và thường xuyên đá chính từ đó đến nay.

Tuy vậy, quyết định kỳ lạ của HLV Hữu Thắng đã nhận được sự ủng hộ từ chuyên gia Đoàn Minh Xương.

Chuyên gia Minh Xương cho rằng, HLV Hữu Thắng đang cho thấy sự "nhìn xa trông rộng" khi triệu tập một cầu thủ trong độ tuổi có thể dự SEA Games.

Bóng đá Việt Nam sẽ được gì với quyết định kỳ lạ của HLV Hữu Thắng? - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng đang 'nhìn xa trông rộng' trong các kế hoạch cho bóng đá Việt Nam trong năm 2017 (Ảnh: Hoàng Tùng)

"Đình Khương sinh năm 1996, vẫn trong độ tuổi có thể đá SEA Games 2017. Và việc anh Hữu Thắng triệu tập cầu thủ này, như một cách để chọn lựa cầu thủ phù hợp nhất rồi bồi dưỡng thêm".

"Chúng ta nên tôn trọng quyết định của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Cũng như mọi người cần tin tưởng anh Hữu Thắng. Tôi thấy anh Thắng đang có nhiều sự chuẩn bị, để hướng tới mục tiêu lớn trong năm nay của bóng đá Việt Nam là SEA Games 2017 nữa, chứ không chỉ riêng cho một trận đấu, cho một đấu trường".

"Hiện bóng đá Việt Nam đang có nhiều tài năng trẻ, riêng lứa U20 có cả chục em đủ khả năng khoác áo U22, U23 và đội tuyển".

"Vì thế việc làm cần thiết nhất lúc này là tuyển chọn ra những nhân tố tốt nhất, phù hợp nhất với triết lý chung ở đội tuyển. Sau đó là bồi dưỡng thêm về chuyên môn các em", chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích.

Nêu thêm quan điểm về nhân sự đội tuyển Việt Nam hiện tại, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: "Không phải chuyện sao không gọi thủ môn Nguyên Mạnh, trung vệ Đình Luật chia tay đội tuyển hay hàng tiền vệ có nhân tố mới là Trần Đình Khương, đáng lo nhất là lo chỗ tiền đạo săn bàn".

Bóng đá Việt Nam sẽ được gì với quyết định kỳ lạ của HLV Hữu Thắng? - Ảnh 4.

Sau khi Lê Công Vinh giải nghệ, đội tuyển Việt Nam đang đi tìm một chân sút săn bàn mới (Ảnh: Hoàng Tùng)

"Đội tuyển lúc này không có một trung phong đúng nghĩa, khi mà Hà Đức Chinh bận tập trung U20. Văn Quyết, Văn Thắng không phải chân ghi bàn thực thụ, chỉ là những mũi nhọn tấn công thôi".

"Tương tự như vậy là Công Phượng, Văn Toàn. Và cả hai cầu thủ nằm trong diện hướng tới SEA Games 2017 này cũng đang chưa có hiệu suất ghi bàn tốt. Trường hợp của Tuấn Tài thì dự bị ở SLNA suốt".

Tới đây, chuyên gia Đoàn Minh Xương "mách nước" để giải quyết vấn đề, rằng:

"Sự khắc nghiệt của V-League khiến các đội không dám sử dụng tiền đạo nội. Nhưng nếu suy nghĩ thoáng hơn, ở mỗi đợt tập trung, chúng ta gọi nhiều chân sút nội lên để bồi dưỡng, cho các em làm quen với môi trường, với lối chơi của đội tuyển Việt Nam, cũng được chứ phải không?".

Vào ngày 20/3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội và sẽ có trận giao hữu quốc tế với ĐT Đài Loan (Trung Quốc) trên SVĐ Hàng Đẫy vào ngày 22/3.

Sau cử dượt trên, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ di chuyển tới sân trung lập Republican Central thuộc thủ đô Dushanbe (Tajiskistan) vào ngày 24/3 để thi đấu với ĐT Afghanistan trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng C - vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại