Bóng đá trẻ Thái Lan từng khiến Việt Nam “ngao ngán” thế nào?

Hà Phương |

Thái Lan luôn là “khắc tinh” với các đội tuyển trẻ của Việt Nam trong những năm trở lại đây.

Chiều nay (21/2), U22 Việt Nam sẽ chạm trán với U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối vòng bảng giải U22 Đông Nam Á 2019. Dù chỉ là một trận đấu mang tính thủ tục bởi cả 2 đều đã giành quyền lọt vào bán kết nhưng đây vẫn là một trận đấu đáng chú ý bởi đó là cuộc so tài giữa hai nền bóng đá trẻ hàng đầu khu vực.

Thực tế trong vòng 5 năm trở lại đây, Việt Nam và Thái Lan cũng đã chạm trán với nhau khá nhiều lần ở các cấp độ đội tuyển trẻ.

Năm 2014, bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan đối đầu nhau 2 lần. Tại Cúp Hassânl Bolkiah, U19 Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Lê Văn Sơn. Còn tại giải U21 quốc tế báo Thanh niên, U21 Việt Nam và U21 Thái Lan hòa nhau với tỷ số 1-1 (Văn Đại là người lập công cho U21 Việt Nam).

Bóng đá trẻ Thái Lan từng khiến Việt Nam “ngao ngán” thế nào? - Ảnh 1.

U22 Thái Lan đang là thử thách đầy khó khăn cho U22 Việt Nam.

Năm 2015, Thái Lan chiếm ưu thế trong các lần đối đầu với Việt Nam. U16 Việt Nam để thua U16 Thái Lan 0-2 tại giải U16 Đông Nam Á. Lứa U19 của chúng ta thậm chí còn thua đậm hơn với tỷ số 0-6 trước U19 Thái Lan trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á.

Còn lứa U23 cũng phải chấp nhận thất bại trước U23 Thái Lan với cùng tỷ số 1-3 trong trận giao hữu vào tháng 3 và tại SEA Games 28. Chỉ có lứa U21 Việt Nam là được hưởng niềm vui chiến thắng khi đánh bại U21 Thái Lan tại giải U21 quốc tế báo Thanh niên với tỷ số 4-2.

Một năm sau, trong khuôn khổ giải giao hữu U19 KBZ Bank Cup 2016 diễn ra tại Myanmar, U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Thái Lan trong trận ra quân với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo Trần Thành.

Trong khi đó, các đàn anh ở lứa U21 lại thất bại trong cả 2 lần đối đầu với U21 Thái Lan. Tại Nations Cup 2016, U21 Việt Nam để thua 0-2 còn 6 tháng sau tại giải U21 quốc tế báo Thanh niên, U21 Việt Nam thất bại với tỷ số 1-3.

Năm 2017, U23 Việt Nam từng để thua muối mặt với tỷ số 0-3 trước U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng SEA Games 29 và bị loại. Nhưng chỉ 4 tháng sau, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam đã đòi lại món nợ khi đánh bại U23 Thái Lan 2-1 ngay trên đất Thái trong trận tranh giải ba M-150 Cup nhờ cú đúp của tiền đạo Công Phượng.

Bóng đá trẻ Thái Lan từng khiến Việt Nam “ngao ngán” thế nào? - Ảnh 2.

Công Phượng cùng U23 Việt Nam từng thua đậm Thái Lan 0-3 ở SEA Games 2017.

Tại giải U21 quốc tế báo Thanh niên 2017, U19 Việt Nam từng cầm hòa U21 Thái Lan ở vòng bảng với tỷ số 3-3 trong khi U21 Việt Nam lại để thua trước những người đồng trang lứa đến từ xứ sở chùa Vàng với tỷ số 0-1. Còn tại giải U15 Đông Nam Á 2017, U15 Việt Nam đã đánh bại U15 Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 4-2 ở loạt đấu súng sau khi hai đội đã hòa nhau 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức.

Gần đây nhất vào năm ngoái, tại giải U16 giao hữu quốc tế tại Nhật Bản, U16 Việt Nam từng vượt qua U16 Thái Lan 5-4 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội bất phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức. Còn tại giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan thủ hòa nhau không bàn thắng ở vòng bảng.

Như vậy trong 5 năm gần đây, các đội tuyển trẻ Việt Nam và Thái Lan đã chạm trán nhau 17 lần. Trong đó Việt Nam thắng 6 trận, Thái Lan thắng 8 trận, còn lại là 3 trận hòa. Điều đó có nghĩa là bóng đá trẻ xứ sở chùa Vàng vẫn đang nhỉnh hơn bóng đá Việt Nam. Liệu trong lần chạm trán thứ 18 diễn ra vào chiều nay, chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng nào?

Vòng bảng giải U22 Đông Nam Á: U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại