Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền

Phương Anh |

Nhiều bộ phim Hoa ngữ đình đám bị khán giả chê cười vì tiết kiệm quá đà trong trang phục và bối cảnh.

Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền - Ảnh 1.

Phim Thâm cung kế của đài TVB hiện vẫn là tác phẩm gây sốt nhờ đạt lượng người xem kỷ lục sau 36 tập phim.

Tuy nhiên, bộ phim bị nhiều khán giả chê bai vì quá dè sẻn. Tiêu biểu là hình vẽ trên trán diễn viên Hồ Định Hân bị phát hiện là hình dán logo một thương hiệu tại Trung Quốc.

Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền - Ảnh 2.

Nhiều trang sức phụ kiện trong phim được dùng lại từ phần một của bộ phim phát sóng từ 9 năm trước.

Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền - Ảnh 3.

Trang phục trong phim bị người xem đánh giá là rẻ tiền, trông như may từ rèm cửa.

Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền - Ảnh 4.

Thâm cung kế không phải đoàn làm phim Hoa ngữ duy nhất bị soi sạn dùng lại quần áo để tiết kiệm chi phí. Phim Thần điêu đại hiệp năm 1995 cũng mắc lỗi tương tự.

Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền - Ảnh 5.

Trang phụ của Kim Luân Pháp vương đã mặc đi mặc lại qua vài chục tập vẫn bị Dương Quá "mượn" trong một tập phim khác.

Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền - Ảnh 6.

Bộ áo vàng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký lại được tận dụng trong Tân Lộc Đỉnh Ký năm 2001. Dường như các bộ phim của đài TVB đều dùng lại trang phục của nhau.

Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền - Ảnh 7.

Trong phim Tần Vương Lý Thế Dân, Cao Viên Viên hóa ra phải mặc lại bộ váy cưới của Cao Lộ trong phim Công chúa bướng bỉnh.

Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền - Ảnh 8.

Tần Vương Lý Thế Dân quả thực là đoàn làm phim "nghèo khó". Một bộ váy khác của Cao Viên Viên lại bị soi là dùng lại của Bảo Lôi.

Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền - Ảnh 9.

Bộ váy của Trịnh Sảng trong Võ Tắc Thiên Bí Sử và Tôn Diệu Kỳ trong Thái Bình Công Chúa Bí Sử cũng giống hệt nhau.

Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền - Ảnh 10.
Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền - Ảnh 11.

"Đông Phương Bất Bại" Trần Kiều Ân và "Lý Mạc Sầu" Trương Hinh Dư được đoàn phim cho mặc chung một bộ trang phục dù hai nhân vật thuộc hai phim khác nhau.

Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền - Ảnh 12.

Hoắc Tư Yến trong phim Thiếu niên Thiên Tử diện lại "đồ cũ" của Tiểu Yến Tử Huỳnh Dịch trong Hoàn Châu Cách Cách.

Bom tấn Hoa ngữ bị chê cười: Mỹ nhân dán logo lên trán, mặc lại quần áo cũ rẻ tiền - Ảnh 13.

Đạo diễn Vu Chính cũng nổi tiếng là ki bo trong giới làm phim. Trang phục trong các phim khác nhau cùng do Vu Chính thực hiện thường dùng chung trang phục với nhau bất chấp bối cảnh khác.

Bộ áo thêu chim phượng của Viên San San và Thái Thiếu Phân chỉ là một nhưng được chỉnh sửa vài chỗ.

Kỹ xảo hài hước trong phim Hoa ngữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại