Chỉ vì một câu nói sai của Trump mà Boeing mất ngay 1 tỉ USD

Hải Võ |

Sau khi bị Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dọa hủy đơn hàng chuyên cơ Air Force One, hãng Boeing đã bị mất gần 1 tỉ USD từ vốn hóa thị trường.

Trước khi dòng tweet "tai hại" của Trump xuất hiện, cổ phiếu BA của Boeing đang giao dịch ở mức 152.16 USD/phiếu.

Công ty nghiên cứu tài chính FactSet cho hay, sau khi dòng tweet được đăng tải chỉ ít phút, cổ phiếu BA đã mất 1% giá trị trong phiên dịch sớm ngày 6/12, còn 149.75 USD.

Báo Independent (Anh) cho biết phát ngôn của ông Trump chỉ gây ra tác động tạm thời và cổ phiếu Boeing đã phục hồi lại trên thị trường. Giá trị BA vẫn tăng khoảng 5% tính từ đầu năm tới nay. Dù vậy, các cổ đông của Boeing vẫn "dính" một đòn không kịp trở tay bởi Tổng thống đắc cử.

Theo các số liệu của Reuters, giá trị vốn hóa thị trường của Boeing khi kết thúc phiên giao dịch hôm 5/12 đạt 93,91 tỷ USD. Sau khi giá cổ phiếu hôm 6/12 giảm 0,84%, hãng chế tạo khổng lổ này đã hao hụt một lượng tiền gần 1 tỷ USD.

Ông Trump phàn nàn trên Twitter ngày 6/12 rằng: "Boeing đang sản xuất một chuyên cơ 747 Air Force One mới cho các tổng thống tương lai, nhưng chi phí đã ngoài tầm kiểm soát, hơn 4 tỷ USD. Hủy đơn hàng đi!"

Tuy nhiên, tờ Washington Post đã nhanh chóng kiểm chứng và chỉ ra hàng loạt bằng chứng cho thấy tuyên bố của Trump hoàn toàn không chính xác. Nhưng Boeing thì đã gánh chịu thiệt hại rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại