Bóc mẽ lý do Mỹ mua tăng T-84 từ Ukraine, TQ bóng gió "có những thứ không thể học được"

Khang Minh |

Theo toutiao, Mỹ mua xe tăng T-84 chủ yếu là để nghiên cứu hệ thống vũ khí trang bị trên xe tăng Trung Quốc.

Theo truyền thông Ukraine, gần đây công ty xuất nhập khẩu của nước này đã đạt được thỏa thuận với Mỹ, theo đó Washington sẽ mua một xe tăng chủ lực T-84 Oplot để thử nghiệm tham khảo.

Xe tăng T-84 là tăng chủ lực thế hệ 3+ do cục chế tạo xe tăng Kharkiv Morozov Machine Building Design sản xuất, nhiều người cho rằng nó là dòng kế thừa tăng chủ lực T-80U, nhưng trên thực tế, tăng T-84 sử dụng lượng lớn công nghệ phương Tây.

T-84 trang bị 1 pháo nòng trơn 120mm, có thể phóng nhiều loại đạn pháo thông dụng của NATO. Áp lực và khả năng xuyên giáp của loại pháo này được nâng cao gần 30% so với pháo 2A46 trên xe tăng T-72 và T-80U.

Bóc mẽ lý do Mỹ mua tăng T-84 từ Ukraine, TQ bóng gió có những thứ không thể học được  - Ảnh 1.

Xe tăng T-84 Oplot. Ảnh: Armored Warfare

Theo trang mạng tiếng Trung toutiao.com, nếu xem xét kỹ lưỡng thì công nghệ pháo 120mm trên T-84 không có nguồn gốc từ pháo RHN120/L44 của công ty Rheinmetall, cũng không phải là pháo CN-120/L52 trên xe tăng Leclerc của Pháp. Tuy nhiên, từ những năm 70 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng cỡ nòng này cho pháo chống tăng tự hành Type 89.

Điều thu hút nhiều nhất sự chú ý của phương Tây là giáp phản ứng nổ "Nozh" sử dụng trên tháp pháo và thân xe tăng T-84, cùng với module giáp phản ứng nổ.

Giáp phản ứng nổ này thuộc loại giáp phản ứng thế hệ 3 tiên tiến nhất trên thế giới, so với giáp phản ứng Kontakt-5 sử dụng trên xe tăng T-80UD, giáp phản ứng "Nozh" có khả năng phòng vệ và khả năng ứng biến tốt hơn.

Toutiao suy đoán, mục đích của Mỹ khi mua xe tăng T-84 chủ yếu là muốn nghiên cứu khả năng phòng vệ thực tế của giáp phản ứng Nozh.

Trong số các đối thủ lớn của Mỹ hiện nay, xe tăng chủ lực hiện đại của Trung Quốc và Nga đều trang bị giáp phản ứng thế hệ mới. Trong khi đó, xe tăng T-84 sử dụng công nghệ giáp phản ứng Nozh tương tự như giáp phản ứng nổ FY-5 trên xe tăng Type 99A của Trung Quốc.

Ngoài ra, hệ thống cảnh báo laser và gây nhiễu trên xe tăng T-84 cũng có sự tương đồng nhất định với hệ thống đối kháng laser trên xe tăng Type 99A.

Bóc mẽ lý do Mỹ mua tăng T-84 từ Ukraine, TQ bóng gió có những thứ không thể học được  - Ảnh 2.

Xe tăng Type 99A Trung Quốc. Ảnh: Fighting-Vehicles

Theo toutiao, Mỹ mua xe tăng T-84 chủ yếu là để nghiên cứu hệ thống vũ khí trang bị trên xe tăng Trung Quốc, cũng như để hiểu rõ hơn công nghệ mới nhất mà Bắc Kinh sử dụng.

Tuy nhiên, theo giới truyền thông Trung Quốc, trên xe tăng của nước này có nhiều công nghệ mà Ukraine cơ bản không thể học được.

Xe tăng Oplot-M của Thái Lan khai hỏa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại