Bố vợ bị ‘bùng’ tiền bán cá, con rể vung đao giết người

Việt Đức |

Biết việc bố vợ bị đối tượng nhiều tiền án, tiền sự mua cá nhiều lần nhưng không trả tiền, con rể bức xúc mang đao đi rửa hận.

Tòa án Hà Nội ngày 15/5, đưa Nguyễn Xuân Đồng (SN 1989) và Phùng Hải Quân (SN 1988) – cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội ra xét xử tội Giết người.

Theo nội dung vụ án, ông Nguyễn Hoàng Cường (SN 1960, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) làm nghề buôn cá ở Hồ Tây.

Ở khu vực này, Lưu Anh Tuấn (tức Tuấn ‘nhường’, SN 1971), đối tượng nhiều tiền án, tiền sự thường hay ra lấy cá nhưng không trả tiền. Biết việc, Đồng rất bức xúc.

Đêm 11/8/2013, Đồng đi ăn nhậu tại quán ốc mẹt trên đường Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng bạn thì phát hiện Tuấn ‘nhượng’ ngồi ở quán đối diện.

Đồng đi xe máy về cửa hàng cầm đồ, tập hợp thêm nhóm thanh niên trong đó có Phùng Hải Quân. Sau khi trang bị khẩu trang, áo tối màu có mũ trùm đầu và che biển số xe, Đồng và Quân cầm hai thanh đao dài 1m đi đến quán nơi Tuấn ‘nhượng’ đang ngồi.

Tại đây, Đồng vung đao chém liên tiếp hai nhát, một nhát trúng bả vai, một nhát khiến tay của Lưu Anh Tuấn suýt đứt lìa.

Quân lao vào chém tiếp thì Tuấn ‘nhượng’ rơi xuống Hồ Tây. Thấy vậy, cả hai lên xe máy tẩu thoát. Sau khi hay tin Tuấn ‘nhượng’ tình trạng nguy kịch khó qua khỏi thì Đồng và Quân cùng nhau bỏ trốn.

Về phần bị hại đã tử vong vào ngày 20/8/2013. Sau 3 năm trốn truy nã, Đồng và Quân đồng loạt ra đầu thú.

Tại phiên tòa, hai bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cơ quan tiến hành tố tụng truy tố. Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, HĐXX quyết định tuyên phạt Đồng mức án Chung thân, Quân nhận mức án 20 năm tù giam.

Trong vụ án này, các bị cáo liên quan được tòa đưa ra xét xử cuối năm 2014 và đã tuyên phạt từ 3 tháng tù đến 10 năm tù giam về tội Giết người và Không tố giác tội phạm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại