bộ văn hóa thể thao và du lịch

Yêu cầu làm rõ đề xuất 350.000 tỷ đồng chấn hưng văn hóa

Yêu cầu làm rõ đề xuất 350.000 tỷ đồng chấn hưng văn hóa

Giải trí 2023-10-18T10:41:17

Các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước đã cho ý kiến về dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035, do Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đề xuất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ cơ sở, phương pháp xác định số tiền 350.000 tỷ đồng đề xuất đầu tư của chương trình.

Chính sách visa thông thoáng  - "chìa khóa" thu hút khách du lịch Quốc tế

Chính sách visa thông thoáng - "chìa khóa" thu hút khách du lịch Quốc tế

Thời sự - Xã hội 2023-03-07T07:31:00

Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 932.969 lượt, tăng 7,1% so với tháng 1, tuy nhiên để đạt con số 8 triệu khách trong năm nay, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam cần có giải pháp sớm để thu hút du khách.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát xin rút khỏi Hội đồng duyệt phim quốc gia vì... áp lực

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát xin rút khỏi Hội đồng duyệt phim quốc gia vì... áp lực

Thời sự - Xã hội 2019-11-10T18:00:00

Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh, nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, Nguyễn Thị Hồng Ngát cho biết bà chủ động xin rút khỏi Hội đồng duyệt phim quốc gia vì quá áp lực.

Bộ Văn hóa lên tiếng về phim hoạt hình có hình ảnh đường lưỡi bò gây xôn xao

Bộ Văn hóa lên tiếng về phim hoạt hình có hình ảnh đường lưỡi bò gây xôn xao

Thời sự - Xã hội 2019-10-14T19:33:42

Ông Nguyễn Thái Bình nêu rõ, sự việc bộ phim hoạt hình "Everest- Người tuyết bé nhỏ" xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò chiếu tại rạp Việt Nam là nghiêm trọng.

Triển lãm cơ thể người, thai nhi ở TP.HCM làm "nóng" họp báo Bộ Văn hóa

Triển lãm cơ thể người, thai nhi ở TP.HCM làm "nóng" họp báo Bộ Văn hóa

Thời sự - Xã hội 2018-07-05T15:26:00

Cuộc họp báo của Bộ VH,TT&DL chiều 5/7 đã "nóng" hơn với hàng loạt câu hỏi liên quan đến triển lãm cơ thể người, thai nhi đang được tổ chức tại TP.HCM.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Ai hứa thưởng cho U23 Việt Nam mà chậm thì chúng ta nhắc

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Ai hứa thưởng cho U23 Việt Nam mà chậm thì chúng ta nhắc

Thời sự - Xã hội 2018-02-02T18:53:00

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, việc hứa thưởng, chi thưởng cho đội U23 Việt Nam hoàn toàn là việc tự nguyện, chủ động của các doanh nghiệp, cá nhân.

Ông Dương Trung Quốc: Viện lý do sai sót câu từ là thể hiện sự "thiếu bản lĩnh"

Ông Dương Trung Quốc: Viện lý do sai sót câu từ là thể hiện sự "thiếu bản lĩnh"
Thời sự - Xã hội 2017-06-07T11:59:53

"Khi lãnh đạo Bộ, Tổng Cục trưởng Du lịch đã xin lỗi thì cũng nên chấp nhận nhưng quan trọng phải xem sửa lỗi như thế nào", ông Quốc nêu.

Đại biểu Quốc hội: "Bản thân Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phải rút kinh nghiệm"

Đại biểu Quốc hội: "Bản thân Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phải rút kinh nghiệm"

Thời sự - Xã hội 2017-06-05T14:31:45

"Đây là điều hết sức đáng tiếc và cần rút kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành, khi ra một văn bản ngày hôm trước ký, ngày hôm sau rút", ĐB Lưu Bình Nhưỡng nêu.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: "Việc của ông Chương, tôi đã ký quyết định gì đâu"

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: "Việc của ông Chương, tôi đã ký quyết định gì đâu"

Thời sự - Xã hội 2017-05-29T19:36:22

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có trao đổi ngắn xung quanh thông tin ông Nguyễn Đăng Chương sẽ rời vị trí Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Không khả thi không tổ chức Asiad"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Không khả thi không tổ chức Asiad"

Thời sự - Xã hội 2014-04-01T15:35:00

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rõ như vậy về việc tổ chức Asiad 2019 tại phiên Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 năm 2014 sáng nay (1-4).

Luật sư Trần Đình Triển: Cấm Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) biểu diễn là chính đáng

Luật sư Trần Đình Triển: Cấm Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) biểu diễn là chính đáng

2013-08-09T09:28:00

(Soha.vn) - “Việc cấm biểu diễn là để tránh việc biểu diễn có những hình ảnh gây phản cảm, ảnh hưởng đến giới trẻ và cũng là để tránh những người không có tên tuổi lợi dụng những “scandal” để gây lên sự tò mò, hiếu động của người xem, nhằm đưa tên tuổi của người đó lên khi biểu diễn ở nơi nào đó”.

Nhận diện “nhóm lợi ích” báo chí ăn theo vụ Arsenal tới Việt Nam

Nhận diện “nhóm lợi ích” báo chí ăn theo vụ Arsenal tới Việt Nam

Thể thao 2013-06-19T12:30:00

Trong những ngày qua, lùm xùm xung quanh vụ việc Arsenal đến VN đang nóng lên từng ngày, thông tin trái chiều về vụ việc cũng đã hình thành “gây chấn động dư luận” phần nào hé lộ mảng tối trong bóng đá Việt Nam với những sự trợ giúp đắc lực của “nhóm lợi ích” trong làng báo cho thương vụ Arsernal đến Việt Nam.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại