Bố Tuấn Anh: “Tôi buồn lắm, nhưng gạch tên Tuấn Anh là cứu cháu”

Nam Hoành |

“Nói thật là tôi buồn lắm khi nghe tin Tuấn Anh bị gạch tên, nhưng như thế cũng là cách để cứu lấy cháu”, ông Nguyễn Văn Dung - bố Tuấn Anh chia sẻ.

Như đã đề cập, tối hôm qua (18/11), HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gút danh sách từ 25 xuống còn 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2016.

Cùng với Đặng Quang Huy, tiền vệ rất được kỳ vọng là Nguyễn Tuấn Anh đã bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam. Thông tin Tuấn Anh bị loại đã khiến cho không ít người bị sốc, bởi đa số đều cho rằng, Hữu Thắng nên giữ tiền vệ của Yokohama ở lại để phục vụ cho vòng đấu bán kết, thậm chí xa hơn nếu như đội tuyển lọt sâu vào giải.

Từ quê nhà Thái Bình, gia đình Nguyễn Tuấn Anh là những người buồn hơn ai cả. Ông Nguyễn Văn Dung tiết lộ: "Tuấn Anh có gọi về và nói về tình hình chấn thương của cháu. Tôi biết, Tuấn Anh đã rất cố gắng và khát khao được khoác áo đội tuyển Việt Nam, nhưng có lẽ chấn thương của cháu là quá nặng".

Khi đề cập đến chuyện HLV Hữu Thắng quyết định trả Tuấn Anh về Việt Nam để điều trị chấn thương. Ông Dung cho biết: "Tôi cũng chỉ mới biết thông tin này. Nhưng nói thật, qua cách nói chuyện của Tuấn Anh cũng đoán được, cháu đang thực sự không ổn.

Bố Tuấn Anh: “Tôi buồn lắm, nhưng gạch tên Tuấn Anh là cứu cháu” - Ảnh 1.

Dù rất buồn nhưng tôi phải nói rằng, việc Tuấn Anh rời đội tuyển là tốt cho cháu để sớm chữa trị dứt điểm chấn thương. Còn nếu để kéo dài, thêm một vài giải đấu nữa thì có thể có những chuyện khó lường cho đôi chân của cháu".

Trước thông tin bầu Đức sẽ đưa Tuấn Anh qua Thái Lan chữa trị, ông Dung bày tỏ: "Tôi cũng mới chỉ biết thông tin này qua báo chí. Nhưng rõ ràng đây là thông tin tốt lành đối với Tuấn Anh. Tôi hy vọng và cầu mong cháu sẽ sớm bình phục chấn thương để trở lại sân cỏ. Chứ thế này, gia đình lo lắm!".

Được biết, tối nay (19/11), Tuấn Anh và người đồng đội Quang Huy sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam để trở về Hà Nội. Sau vài ngày ở với gia đình, Tuấn Anh sẽ sang Bangkok (Thái Lan) để kiểm tra chấn thương và bắt đầu chữa trị.

Hữu Thắng giữ đôi chân cho Tuấn Anh

HLV Hữu Thắng đã rất tiếc nuối khi trả Tuấn Anh trở về bởi anh là con bài vô cùng quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân này đã suy nghĩ rất thấu đáo để đi đến quyết định gạch tên tiền vệ CLB Yokohama.

Thăm dò ý kiến

ĐT Việt Nam sẽ đạt thành tích nào tại AFF Cup 2016?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại