Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Hoạt động quân sự của Mỹ tại Syria gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự Nga

Tuấn Sơn |

Ngày 26-4, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố, hành động tập kích đường không bằng tên lửa hành trình của Chính quyền Mỹ nhằm vào sây bay Sharyat, Syria gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự Nga hoạt động tại quốc gia Cận Đông này.

"Chúng ta có thể thấy rõ vụ tấn công của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế. Cùng với đó, hành động tấn công của Mỹ đã gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự Nga đang tham gia chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria.

Chúng ta cần những biện pháp bổ sung để đảm bảo an toàn cho lực lượng quân sự Nga tại quốc gia Cận Đông này", ông S. Shoigu tuyên bố. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga không công bố cụ thể các biện pháp bảo vệ tăng cường dành cho binh sĩ Nga tại Syria.

Ngày 7-4, Nhà Trắng đã bất ngờ ra quyết định tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Sharyat ở tỉnh Homs. Phía Iran, coi vụ tấn công của Mỹ là sai lầm chiến lược.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Hoạt động quân sự của Mỹ tại Syria gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự Nga - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Ngay sau vụ tấn công, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định tạm dừng đường dây nóng với quân đội Mỹ liên quan tới phối hợp hoạt động quân sự tại Syria.

Hành động trên của Washington nhằm trừng phạt chính quyền Damascus liên quan tới cáo buộc lực lượng chính phủ sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân tại thị trấn Khan Shaykhun, tỉnh Idlib.

Vụ tấn công đã làm 84 người thiệt mạng và 600 người khác bị thương. Sau vụ tấn công trên, chính quyền Syria đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc của phe đối lập và phương Tây liên quan tới vụ việc.

Liên quan tới vụ tấn công trên, ngày 20-4, Moscow đã gửi tới Tổ chức Không phổ biến vũ khí hóa học một loạt bằng chứng có sự liên quan của các tổ chức khác, chứ không phải chính quyền Syria trong vụ tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại