Bộ trưởng quốc phòng malaysia

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia tiết lộ thông tin vũ khí quốc gia gây chấn động

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia tiết lộ thông tin vũ khí quốc gia gây chấn động

Quân Sự 2018-08-03T08:29:00

Trả lời trước Quốc hội Malaysia hôm 1/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mohamad Sabu cho biết chỉ có 4 trong tổng số 28 máy bay chiến đấu đang biên chế trong không quân nước này còn có thể bay được.

Không quân Malaysia chỉ còn 4 chiếc Su-30 bay được: Vì đâu nên nỗi?

Không quân Malaysia chỉ còn 4 chiếc Su-30 bay được: Vì đâu nên nỗi?

Quân Sự 2018-08-01T10:46:55

Ông Mohamad Sabu, Bộ trưởng QP Malaysia cho biết, chỉ có 4 trong tổng số 18 chiến đấu cơ Su-30 do Nga chế tạo hiện có trong biên chế Không quân Malaysia (RMAF) là có thể bay được.

IS đang tháo chạy sang Đông Nam Á sau thảm bại ở Trung Đông

IS đang tháo chạy sang Đông Nam Á sau thảm bại ở Trung Đông

Quốc tế 2017-07-11T10:32:00

Hiện có khoảng 100 tay súng IS đã tập kết và thề trả thù cho tổ chức của chúng.

Malaysia: Căng thẳng với Triều Tiên sẽ không dẫn đến chiến tranh

Malaysia: Căng thẳng với Triều Tiên sẽ không dẫn đến chiến tranh

Quốc tế 2017-03-11T21:51:00

Ngày 11/3, Bộ trưởng quốc phòng Malaysia, ông Hishammuddin Hussein khẳng định căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên sẽ không dẫn đến chiến tranh giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia: IS đang nhắm đến Đông Nam Á

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia: IS đang nhắm đến Đông Nam Á

Quốc tế 2016-12-19T10:29:00

Hồi đầu tháng 12, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia, Tướng Gatot Nurmantyo, cảnh báo rằng IS đang xây dựng căn cứ của lực lượng này ở đảo Mindanao, cực Nam Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia sẽ bàn với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia sẽ bàn với Trung Quốc về Biển Đông

Quốc tế 2016-05-20T08:06:23

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Quốc hội Malaysia ngày 19/5, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Hishammuddin Hussein đã nhấn mạnh về vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực, đồng thời cho biết vấn đề Biển Đông sẽ được bàn thảo trong cuộc gặp không chính thức giữa Malaysia và Trung Quốc tại Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 10 tổ chức từ ngày 24-27/5 tại Lào.

Saudi Arabia kêu gọi lập liên minh chống IS, Malaysia "ngó lơ"

Saudi Arabia kêu gọi lập liên minh chống IS, Malaysia "ngó lơ"
Quốc tế 2016-02-17T09:39:00

Malaysia không tham gia vào liên minh quân sự chống khủng bố do Saudi Arabia dẫn đầu.

Malaysia từ chối tham chiến trực tiếp chống IS

Malaysia từ chối tham chiến trực tiếp chống IS

Quốc tế 2015-12-16T09:17:00

Việc Malaysia gia nhập vào thành phần của Liên minh quân sự Hồi giáo dưới sự lãnh đạo của Arab Saudi là lời khẳng định cho sự quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố của Malaysia.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại